Đức: Giá sản xuất tăng kỷ lục trong tháng 3/2022

08:40' - 23/04/2022
BNEWS Giá sản xuất trong tháng 3/2022 tại Đức một lần nữa tăng với tốc độ "chóng mặt", tới 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), công bố ngày 20/4 cho biết sau khi công bố mức tăng kỷ lục 25% vào tháng 1/2022 và tiếp tục tăng trong tháng Hai, giá sản xuất tại Đức ghi nhận mức tăng kỷ lục vào tháng 3/2022 và đây là tốc độ nhanh nhất được ghi nhận kể từ khi Detatis bắt đầu thống kê vào năm 1949.

 

Theo Destatis, các nhà sản xuất đã tăng giá các sản phẩm công nghiệp tới 30,9% từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022. Con số này vượt xa dự đoán của các nhà kinh tế là 28,2%.

Các nhà thống kê trong báo cáo nêu rõ dữ liệu hiện tại đã phản ánh những tác động đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kể từ sau thời điểm Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, ngoài nhiều mặt hàng tăng giá như thực phẩm, hàng tiêu dùng, giá năng lượng và khí đốt tự nhiên nói riêng tăng vọt.

Destatis cho biết giá năng lượng trong tháng 3/2022 đã tăng tới 83,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Không tính năng lượng, giá sản xuất trong tháng 3/2022 cao hơn 14% so với cùng tháng năm ngoái. Một số mặt hàng thực phẩm cũng tăng mạnh trong tháng 3, với giá dầu ăn tăng 72,3% so với cùng kỳ năm trước, bơ 56% và cà phê 20,5%.

Những diễn biến về giá của nhà sản xuất thường phát đi những tín hiệu cho thấy giá tiêu dùng không sớm thì muộn có thể tăng tiếp, do các nhà bán lẻ sẽ chuyển một phần mức tăng cho người tiêu dùng.

Tỷ lệ lạm phát ở Đức trong những tháng qua lên tới 7,3%, mức cao kỷ lục kể từ năm 1981. Các nhà kinh tế cho rằng lạm phát sớm có thể tăng lên mức hai con số trong không xa.

Cho đến nay, các biện pháp trừng phạt cứng rắn mà châu Âu áp đặt với Nga, đặc biệt siết chặt dần với lĩnh vực năng lượng càng làm cho nền kinh tế của 27 nước thành viên rơi vào tình trạng khó khăn.

Đức, quốc gia đầu tàu châu Âu, nhập khẩu tới 55% khí đốt từ Nga, mặc dù đã giảm tỷ trọng xuống còn hơn 40% trong quý I/2022, cũng thừa nhận kinh tế có thể rơi vào suy thoái nếu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga trước năm 2024./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục