BNEWS Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu hoàn toàn có khả năng đóng điện vào ngày 15/10, trước tiến độ nửa tháng.
"Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu hoàn toàn có khả năng đóng điện vào ngày 15/10, trước tiến độ nửa tháng".
Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN NPT khẳng định như vậy tại cuộc giao ban tiến độ Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 500kV Sơn La do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT ) tổ chức ngày 24/9 tại Sơn La.
Ông Đặng Phan Tường cho rằng đây là dự án cấp bách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để truyền tải công suất của Thủy điện Lai Châu và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trong khu vực Tây Bắc lên hệ thống điện Quốc gia với tổng công suất khoảng 1.561MW.
“Đây cũng là dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Do tiến độ dự án Thủy điện Lai Châu được đẩy nhanh là phát điện cuối năm 2015 nên dự án này cũng được đẩy sớm so với kế hoạch ban đầu là đóng điện cuối tháng 10, trước khi Thủy điện Lai Châu phát điện. Mặc dù vậy, tiến độ dự án vẫn đảm bảo, các đơn vị xây lắp đang tập trung nước rút để hoàn thành các gói thầu”, ông Đặng Phan Tường đánh giá.
Báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (Ban A miền Bắc), đơn vị được EVN NPT giao quản lý dự án cho thấy, các nhà thầu đang triển khai thi công trên toàn tuyến với việc hoàn thành đào đúc móng và lắp dựng cột toàn bộ 311 vị trí, hoàn thành 79,21% khối lượng dây dẫn. Toàn bộ vật tư thiết bị đã được chuyển đến công trình.
Công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đã cơ bản hoàn thành. Phần mở rộng Trạm biến áp 500kV Sơn La đã hoàn thành phần xây dựng và nghiệm thu; hoàn thành lắp đặt thiết bị nhất thứ. Phần kháng điện 500kV sẽ triển khai lắp đặt trong tháng 12/2015 và dự kiến đóng điện trong tháng 1/2016.
Theo ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Ban A miền Bắc, tiến độ dự án vẫn đang kiểm soát tốt, chỉ còn vướng ở gói thầu 13 của Công ty Xây lắp điện 2 và gói 14 của Công ty Xây lắp điện 4 do người dân cản trở công tác đền bù. Ban A đang phối hợp với các đơn vị xây lắp giải quyết và các nhà thầu cũng cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 15/10.
Từ đường Quốc lộ 6 đến vị trí cột 265 thuộc địa bàn thị xã Mường Lay (Điện Biên) phải vượt dốc lên độ cao hơn 800m. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty Xây lắp điện 1 cho biết, Công ty trúng thầu thi công hai gói thầu 14 và 15 với tổng số 27,1km, từ vị trí 257 đến 319 thuộc hai huyện Mường Lay (Điện Biên) và Nậm Nhùn (Lai Châu).
Với 250 công nhân đang thi công trên công trường, Công ty đã hoàn thành được 80% khối lượng. Đồng thời cố gắng trước ngày 15/10 sẽ bàn giao và đóng điện vận hành toàn bộ hai gói thầu.
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thi công hai gói thầu 7 và 13 gồm 64 vị trí cột với hơn 31,5km đường dây đi qua hai huyện Mường Chà (Điện Biên) và Thuận Châu (Sơn La).
Ông Nguyễn Hữu Ý, Phó Giám đốc Công ty cho biết, đến ngày 23/9, hiện đơn vị đã hoàn thành toàn bộ móng cột và kéo dây được 80% khối lượng. Mặc dù còn vướng đền bù 2 khoảng néo và khó khăn thời tiết mưa gió liên tục làm ảnh hưởng đến quá trình thi công nhưng đơn vị đang phấn đấu chậm nhất đến ngày 10/10 sẽ kéo dây hoàn chỉnh.
Tại vị trí 193-194, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) đang thi công khoảng kéo vượt sông thủy điện Nậm Mức, thuộc xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà (Điện Biên).
Đây là cung đoạn khó khăn nhất phải bảo vệ thi công do có nhiều bà con dân tộc Mông sinh sống. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng công trường cho biết với 70 công nhân đang thi công, đơn vị đã thực hiện được 97,5% khối lượng kéo dây và dự kiến đến trước ngày 15/10 sẽ xong.
Công ty CP Sông Đà 11 thực hiện hai gói thầu 10 và 11 với 33,4km. Đây là nhà thầu có khối lượng hoàn thành sớm nhất trong các đơn vị xây lắp thi công dự án này.
Tại vị trí 148-149, địa bàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), ông Đoàn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng công trường cho hay mặc dù địa hình thi công trong khu vực đồi núi hiểm trở, phức tạp, vượt qua 3 khoảng đường dây 110kV cấp điện cho Thủy điện Lai Châu và 6 khoảng vượt đường dây 35kV nhưng với việc tập trung 500 cán bộ công nhân trên toàn tuyến, đơn vị đặt quyết tâm hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc trước ngày 30/9 tới.
Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị giám sát và nghiệm thu để chuẩn bị quản lý Dự án. Giám đốc Công ty Phạm Lê Phú cho biết, Công ty đã thành lập 5 tổ giám sát là các kỹ sư có nhiều kinh nghiệm, mỗi tổ giám sát 2 gói thầu phối hợp cùng nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị và Ban A miền Bắc giám sát chặt chẽ từng gói thầu, đảm bảo tiến độ song hành với chất lượng dự án.
Hiện đơn vị đã nghiệm thu toàn bộ 311 vị trí cột. Đồng thời đang tích cực thi tuyển lực lượng vận hành mới, khẩn trương xây dựng các nhà quản lý vận hành và chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị quản lý Dự án.
Ông Phạm Lê Phú cũng khẳng định, với tình hình đang triển khai, các nhà thầu đều cam kết hoàn thành tiến độ toàn bộ Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu trước ngày 15/10.
Mặc dù đôn đốc các đơn vị xây lắp phải hoàn thành trước ngày 10/10, đảm bảo chất lượng cung cấp điện khi dự án đưa vào vận hành, không vì tiến độ đổi lấy chất lượng, nhưng ông Đặng Phan Tường vẫn đề nghị Ban A miền Bắc, tư vấn giám sát, nhà thầu bám sát công trường để lường trước khó khăn về thời tiết và lịch cắt điện nhằm đảm bảo đúng tiến độ đóng điện Dự án.
Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 500kV Sơn La có tổng mức đầu tư hơn 4.070 tỷ đồng do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 thiết kế, khởi công từ ngày 22/12/2013. Trong đó phần đường dây hai mạch đi trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu có chiều dài 158,5km, có 2 khoảng vượt sông Đà lớn./.
Mai Phương
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP năm 2026 đã cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
-
Kinh tế Việt NamCắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất, tránh phát sinh gánh nặng mới
Cắt giảm điều kiện kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí và Nhà nước vẫn kiểm soát được rủi ro bằng hậu kiểm có trọng tâm, hiệu quả.
-
Kinh tế Việt NamMưa dông mạnh ảnh hưởng đến các sân bay miền Bắc đến ngày 7/8
Những ngày này, đợt mưa dông mạnh sẽ ảnh hưởng đến các sân bay miền Bắc nói chung và sân bay Nội Bài nói riêng cho đến ngày 7/8/2026, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm.
-
Kinh tế Việt NamĐại biểu Quốc hội đề xuất đưa kinh doanh kim cương, đá quý vào ngành nghề có điều kiện
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất đưa ngành nghề mua bán, kinh doanh kim cương, đá quý vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
-
Kinh tế Việt NamPhát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
-
Kinh tế Việt NamKhông để phân cấp, phân quyền trở thành gánh nặng cho địa phương
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đổi mới tư duy quản trị.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Không tạo khoảng trống pháp lý khi cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 5/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: FDI tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam
Không chỉ tăng quy mô, dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực, tập trung nhiều hơn vào công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo cùng các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamĐiều chỉnh làn đón xe dịch vụ tại nhà gia T1 tại sân bay Nội Bài
Từ ngày 5/8, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại Làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.








