Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão rộn ràng đón khách du Xuân

08:24' - 20/01/2023
BNEWS Tối 19/1 (ngày 28 Tết Quý Mão), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã rộn ràng khai mạc.

Đường hoa năm nay mang chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng”, ghi dấu ấn 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của Thành phố vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

 

Tham dự Lễ khai mạc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, cho biết: Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 là Đường hoa thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004.

Công trình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành Thành phố, sự đồng hành của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm một ngày so với các năm trước. Cụ thể, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân Thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 19/1 đến 21 giờ ngày 26/1/2023 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết). Đặc biệt, trong năm 2022, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã đạt được những bước hồi phục ấn tượng trên nhiều lĩnh vực.

Thành tựu này đã được Ban Tổ chức dày công thể hiện trong thiết kế công trình văn hóa tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão như một thông điệp mạnh mẽ cho bước phát triển đột phá của Thành phố, tạo khí sắc lạc quan cho năm mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành hai chương, gồm “Xuân An Vui” và “Xuân Thịnh Vượng”. Dài hơn 600 m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ.

Một số điểm nhấn đáng chú ý trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 có thể kể đến là sự thay đổi tiểu cảnh hoa tại khu vực tượng đài Bác Hồ phía trước tòa nhà Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, 68 cội mai vàng đến từ làng mai Bình Lợi, huyện Bình Chánh sẽ thay thế 36 chậu mai như mọi năm, góp phần tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ cho khu này. Khi đến đây, du khách có cảm giác như đang lạc vào vườn mai tự nhiên ngay giữa lòng Thành phố, mang ý nghĩa đặc trưng của đất phương Nam sum vầy, cát tường và hạnh phúc.

Cùng gia đình thưởng ngoạn Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 ngay sau Lễ khai mạc, chị Thanh Dung, cư ngụ tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, cả gia đình vô cùng phấn khởi khi chiêm ngưỡng những tiểu cảnh được thiết kế kỳ công và ngập tràn sắc Xuân rực rỡ của ngàn hoa đua nở. Đặc biệt, các bé thiếu nhi rất thích "check in" tại khu vực có 20 linh vật và ưu tiên chụp ảnh với linh vật trùng với năm sinh của mình.

Thưởng ngoạn Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão, nhiều khách tham quan cho hay, công trình Đường hoa năm nay gây ấn tượng bởi phong phú chủng loại hoa tươi, những không gian riêng biệt như đại cảnh “Rực rỡ thành phố hoa”, “Thành phố năng động”, “Đô thị thông minh”...

Trước Lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023, đoàn Lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ phía trước tòa nhà Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục