EIA: Kho dự trữ dầu thô của Mỹ gia tăng

14:20' - 09/07/2020
BNEWS Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong tuần trước và các kho dầu thô ở khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ đạt mức kỷ lục.

 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng trong tuần trước và các kho dầu thô ở khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ đạt mức kỷ lục do nhập khẩu dầu từ Mexico tăng lên mức cao nhất trong tám năm qua.
Theo đó, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 5,7 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 3/7, trong khi các nhà phân tích do hãng tin Reuters thăm dò ý kiến dự báo giảm 3,1 triệu thùng.

Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu sưởi, tăng 3,1 triệu thùng lên khoảng 177,3 triệu thùng, mức cao nhất kể từ năm 1983.
Nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ tuần trước tăng 2,13 triệu thùng/ngày lên 5,01 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 8/2019. Nhập khẩu dầu thô thương mại ở khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ tăng 1,8 triệu thùng/ngày lên 3,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 6/2018.
Giá dầu mỏ sụp đổ trong năm nay do bùng phát đại dịch COVID-19 làm suy giảm nhu cầu toàn cầu cũng như hạn chế việc đi lại trên thế giới. Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu bắt đầu phục hồi khi một số quốc gia nới lỏng lệnh phong tỏa và việc đặt mua hàng hóa từ nhà.
Ngoài ra, EIA còn dự báo tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu năm nay sẽ giảm 8,15 triệu thùng/ngày, ít hơn 190.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, xuống còn 92,89 triệu thùng/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục