BNEWS Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 19/2 thông báo thỏa thuận nhằm giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được sự ủng hộ của tất cả 28 nhà lãnh đạo các nước thành viên.
Ông Tusk viết trên mạng Twitter: “Đã xong. Tất cả đều ủng hộ giải pháp mới cho vấn đề #UkinEU (Anh ở lại EU). Một số nhà lãnh đạo EU cũng nói rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận về một gói các biện pháp để cải cách mối quan hệ của Anh với EU tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ).
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tai Brussels, sau cuộc thảo luận kéo dài tại bữa tối để bàn về cuộc khủng hoảng nhập cư, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã tiến hành gặp gỡ song phương với nhiều lãnh đạo các quốc gia thành viên để nắm bắt quan điểm, thảo luận với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Bỉ Charles Michel và Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka.
Các cuộc gặp song phương và công việc của các chuyên gia tiến triển tốt nhằm đạt được văn bản thỏa hiệp, trong đó những yêu cầu của Bỉ được chú ý.
Như vậy, không có bất cứ quyền phủ quyết nào được trao cho các quốc gia không phải thành viên của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) để phong tỏa những quyết định mà họ không đồng ý.
Điều khoản "tự hủy hoại" khiến thỏa thuận bị vô hiệu hóa trong trường hợp chiến thắng của phái nói "không" tại cuộc trưng cầu ý dân mà Thủ tướng Cameron hứa hẹn tiến hành vào cuối tháng 6 tới sẽ được sử dụng và một giải pháp được tìm ra để thúc đẩy đồng thời khái niệm "Châu Âu luôn luôn chật hẹp" và sự nhạy cảm của Anh.
Tại phiên họp đầu tiên diễn ra tối 18/2, ông Cameron đã tuyên bố trước 27 thành viên EU rằng một thỏa thuận mang tính tin cậy sẽ có tính thuyết phục cao người dân Anh bỏ phiếu ở lại EU.
Ngay cả nếu các cử tri Anh vẫn bị chia rẽ thì viễn cảnh của một "Brexit" cũng làm Liên minh rung chuyển, vốn đang bị lung lay bởi cuộc khủng hoảng nhập cư chưa từng có kể từ sau Đại chiến Thế giới lần thứ 2.
Vì vậy, một số nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng để ngăn nguy cơ "Brexit", một sự ra đi đầy thảm họa đối với toàn EU.
Ngay trong cuộc họp, Hy Lạp đe dọa phong tỏa thỏa thuận với Thủ tướng Cameron nếu như các đối tác châu Âu khác đóng cửa biên giới trước khi diễn ra Hội nghị Thượng định thu hẹp giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề nhập cư, dự kiến vào đầu tháng 3 tới.
Do hơn 1 triệu người nhập cư và tị nạn đã tràn vào châu Âu hồi năm ngoái đã khiến một số quốc gia Đông Âu áp dụng việc hạn chế đi lại ở biên giới nước họ khi cho rằng Athens không có khả năng kiểm soát dòng người nhập cư.
Yêu cầu của Thủ tướng Cameron là chấm dứt trợ cấp xã hội cho lao động châu Âu làm việc ở Anh không phải trong thời gian 4 năm như đề nghị ban đầu mà trong 13 năm đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia Đông Âu khi hàng nghìn công dân các nước này đang tới Anh làm việc.
Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka cho rằng những đề xuất của Anh mang tính phân biệt đối xử. Ý kiến này cũng được Ba Lan Hungary, Slovakia ủng hộ.
Một số quốc gia khác như Bỉ và Pháp tỏ ra dè dặt trước đề nghị của Anh vì cho rằng nó sẽ làm yếu việc điều hành kinh tế của Eurozone.
"Cần phải có một quy định tài chính có giá trị đối với tất cả mọi nơi ở châu Âu và không được có quyền phủ quyết hoặc cản trở để chúng ta chống lại việc đầu cơ, khủng hoảng tài chính ở khắp mọi nơi với các cơ quan tương tự", Tổng thống François Hollande tuyên bố tại phiên họp sáng 19/2.
Diễn ra trong 2 ngày 18 & 19/2 ở thủ đô Brussels, Hội nghị Thượng đỉnh EU lần này được coi là gay cấn nhất với 2 chủ đề nóng là vấn đề nhập cư và những yêu cầu của Anh về việc Anh sẽ rời hay ở lại EU./.
Tin liên quan
Thủ tướng Cameron cam kết "tranh đấu cho Anh" tại Hội nghị thượng đỉnh EU
Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron vừa tuyên bố sẽ "tranh đấu cho Anh" khi ông tới Brussels tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











