BNEWS Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron vừa tuyên bố sẽ "tranh đấu cho Anh" khi ông tới Brussels tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron vừa tuyên bố sẽ "tranh đấu cho Anh" khi ông tới Brussels tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), diễn ra trong hai ngày 18-19/2, với một trong những nội dung chính là xác định tương lai của "xứ sở sương mù" trong châu Âu.
Phát biểu với báo giới tại Brussels, Thủ tướng Cameron nói rằng ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mà không đáp ứng những yêu cầu cải cách do London đặt ra.
Ông cũng nói rằng điều quan trọng là có được một thỏa thuận tốt và bày tỏ tin tưởng với lòng thiện chí và thái độ làm việc tích cực, các bên sẽ có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn cho nước Anh.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết tất cả các bên vẫn đang ở giữa "các cuộc thương lượng rất khó khăn và nhạy cảm", đồng thời nói thêm rằng đây là một hội nghị thượng đỉnh "được ăn cả, ngã về không".
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bày tỏ tin tưởng đạt được một thỏa thuận với Anh tại hội nghị này và Anh sẽ vẫn là một thành viên năng động và xây dựng của EU.
Về phía các nước thành viên, phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU hôm 18/2 ở Brussels, Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết điều quan trọng là đạt được thỏa thuận để Anh ở lại trong EU nhưng thỏa thuận này không được làm châu Âu suy yếu mà cần phải củng cố Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Thủ tướng Michel nhấn mạnh ông muốn làm tất cả để giữ Anh ở lại EU nhưng cũng sẽ bảo vệ niềm tin châu Âu, giá trị châu Âu của Bỉ, đồng thời kêu gọi không để câu chuyện này kéo dài.
Trong khi đó, Thủ tướng CH Czech (Séc) Bohuslav Sobotka cũng bày tỏ lo ngại về việc Anh rời khỏi EU sẽ khiến làn sóng chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa dân tộc dâng lên.
Thủ tướng Sobotka cho rằng hiệu ứng domino sẽ xuất hiện bởi các quốc gia còn lại trong EU sẽ theo gương nước Anh và nếu không kiểm soát được dòng người di cư thì các quốc gia châu Âu sẽ từng bước đóng cửa biên giới của mình.
Thủ tướng Cameron sẽ bước vào các cuộc thương lượng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande cùng các vị đồng cấp khác trong EU gồm 28 nước thành viên về một thỏa thuận mới cho nước Anh, trước khi ông tiến hành cuộc trưng cầu ý dân để cử tri nước này quyết định sẽ ở lại hay rời khỏi EU sau hơn bốn thập kỷ cùng “chung một mái nhà”.
Giới quan sát đánh giá mặc dù tinh thần chung của các bên là muốn đạt được một thỏa thuận tại hội nghị lần này nhưng không chắc chắn ông Cameron sẽ đạt được tất cả những yêu cầu của mình.
Báo "Người bảo vệ" (Anh) vừa công bố một văn bản cho thấy sự khác biệt giữa hai bên đang được mở rộng thay vì thu hẹp.
Pháp và các nước khác trong Eurozone không đồng ý với yêu cầu của Anh khi muốn các nước nằm ngoài Eurozone có quyền can dự vào các cuộc thảo luận về luật mới cho Eurozone.
Các nước Trung và Đông Âu đi đầu trong việc phản đối yêu cầu của Anh trong việc hạn chế phúc lợi trẻ em đối với công dân EU nhập cư, theo đó những công dân EU làm việc ở Anh trong bốn năm đầu sẽ không được nhận phúc lợi trẻ em để gửi về cho con cái của họ ở quê nhà.
Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng vấp phải sự phản đối từ nhiều nước thành viên đối với đòi hỏi được miễn trừ thực hiện điều khoản hội nhập chính trị hơn nữa trong EU. Một nhà ngoại giao cấp cao cho biết các nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về định nghĩa một nước thành viên EU.
Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến được đăng trên tờ Le Monde, 49% người Anh muốn vương quốc ở lại EU, trong khi đó 41% có ý kiến ngược lại và 10% vẫn lưỡng lự.
Tại Brussels, Thủ tướng Cameron hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một số cải cách đối với nước Anh mà nội các của ông đề xuất lên EU nhằm vận động người dân Anh bỏ phiếu “ở lại” trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào tháng 6/2016.
Tin liên quan
Hội nghị thượng đỉnh EU: Anh và EU chưa đạt được kết quả
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo mặc dù đã có một số tiến bộ trong đàm phán, song vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận nhằm giữ Anh ở lại EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











