BNEWS Việc thực hiện kế hoạch này được các nhà đầu tư và cơ quan xếp hạng tín nhiệm coi là thước đo quan trọng về khả năng Italy hỗ trợ hoạt động kinh tế và kiểm soát nền tài chính công đang suy thoái.
Ngày 24/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã đánh giá tích cực các đề xuất của Italy về sửa đổi kế hoạch phục hồi hậu COVID-19, bao gồm các khoản đầu tư và cải cách để nền kinh tế xanh hơn theo Thỏa thuận Xanh và Kế hoạch tiết kiệm năng lượng (REPowerEU).
Việc thực hiện kế hoạch này được các nhà đầu tư và cơ quan xếp hạng tín nhiệm coi là thước đo quan trọng về khả năng Italy hỗ trợ hoạt động kinh tế và kiểm soát nền tài chính công đang suy thoái.
Chương trình đầu tư cho Italy theo REPowerEU có tổng giá trị 194,4 tỷ euro, dưới dạng các khoản vay và trợ cấp, bao gồm 66 cải cách - nhiều hơn 7 cải cách so với kế hoạch ban đầu - và 150 khoản đầu tư. Ban đầu, Italy dự kiến nhận được 191,5 tỷ euro cho đến năm 2026. Tuy nhiên, Rome đã chậm tiến độ cả trong việc chi tiêu các đợt giải ngân của EC, cũng như trong việc đáp ứng các mục tiêu chính sách để có thể giải ngân các khoản tiền mới. Do đó, Thủ tướng G.Meloni đã đàm phán với EC để khôi phục kế hoạch, đề xuất tạm dừng một số dự án ban đầu và bổ sung các dự án mới. Bà Meloni cho biết kế hoạch mới sẽ giúp Italy có thêm 21 tỷ euro (22,9 tỷ USD) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo kế hoạch, các công ty do nhà nước kiểm soát, như công ty điều hành mạng lưới điện và khí đốt Snam và Terna, tập đoàn tiện ích lớn nhất Enel và tập đoàn năng lượng Eni dự kiến sẽ nhận được một phần vốn. Kế hoạch phục hồi được điều chỉnh cũng dành 25,6% tổng ngân sách phân bổ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Italy, so với mức 25,1% trước đó.
Đến nay, Italy đã nhận được 85,4 tỷ euro theo RRF và chính phủ nước này đặt mục tiêu nhận được một khoản khác trị giá 16,5 tỷ euro vào cuối năm nay. Bộ trưởng Các vấn đề EU của Italy, ông Raffaele Fitto cho biết nước này cam kết chi tất cả số tiền được giải ngân. Ông cũng cho biết thêm rằng các dự án bị loại khỏi kế hoạch hậu COVID-19 sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn, mà sẽ được tài trợ bằng các quỹ khác của EU.
Các nhà lãnh đạo EU có 4 tuần để thông qua đánh giá của EC, nhằm cho phép Italy nhận được nửa tỷ euro tiền tài trợ trước cho quỹ REPowerEU.
- Từ khóa:
- Ủy ban châu Âu
- EC
- Italy
- hậu COVID 19
Tin liên quan
Italy trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm thịt nhân tạo
Lệnh cấm nói trên cũng bao gồm việc sử dụng các từ đề cập đến các sản phẩm thịt truyền thống, như "xúc xích Italy" hay "bít-tết", để tiếp thị các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











