EURO 2020: VAR từ chối bàn thắng, Thụy Sĩ hòa xứ Wales

09:30' - 13/06/2021
BNEWS Trận đấu giữa xứ Wales và Thụy Sĩ diễn ra sau chiến thắng của Italy trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome rạng sáng 12/6.

Xứ Wales hy vọng có bước đà mạnh mẽ và đi tiếp vào trận bán kết như EURO 2016. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã từng lọt vào vòng 16 đội của các kỳ EURO trước và World Cup 2018, và đang có chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu này sẽ là một đối thủ khó chơi đối với xứ Wales.

Đây là một trận đấu quan trọng cho cả hai bên. Một chiến thắng đủ để đảm bảo đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Do vậy, hai đội nhập cuộc một cách cẩn trọng. Đến phút thứ 14, mới có pha đánh đầu nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến từ K.Moore của xứ Wales.

Suốt thời gian còn lại của hiệp một, mặc dù Thụy Sĩ chơi lấn át và bài bản nhưng họ vẫn chưa tận dụng được cơ hội. Điều này cho thấy hai đội đều đang thăm dò, chưa bung sắc trong 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp hai, lối đá tấn công của Thụy Sĩ được triển khai bài bản, với các tuyến dâng cao dồn ép về phần sân đối phương. Nhờ lợi thế thể hình và lối chơi dũng mãnh, tiền đạo Embolo đã có pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Thụy Sĩ. Tốc độ trận đấu sau đó đã được đẩy nhanh hơn, xứ Wales đã có thêm các pha bóng nguy hiểm.

Sau khi để thua trước, xứ Wales "tỉnh giấc", họ chơi có sức sống và nhiệt huyết hơn. Đến phút 73, nỗ lực của xứ Wales đã được đền đáp. Tiền đạo K.Moore đã có pha lắc đầu từ tình huống dàn xếp phạt góc, san bằng tỷ số 1-1 cho xứ Wales.

Trong những phút cuối, hai đội thi đấu giằng co. Và tưởng như Thụy Sĩ đã có được bàn thắng thứ 2 khi ở phút 84, Embolo đã có pha kiến tạo cho Gavranovic ghi bàn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo tổ VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cầu thủ của Thụy Sĩ rơi vào thế việt vị.

Hòa 1-1, hai đội có 1 điểm trong trận đấu này. Cùng với kết quả cặp đấu Italy và Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, hiện đội bóng Thiên Thanh đang đứng đầu bảng A với 3 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục