EVN phối hợp tháo gỡ mặt bằng các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có buổi làm việc với bà Phùng Thị Kim Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, EVN báo cáo tình hình triển khai các dự án lưới điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm: Đường dây 500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên; Đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện; Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín và các xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Bá Thiện.
Các dự án này có vai trò quan trọng trong việc tăng năng lực truyền tải, hoàn thiện kết cấu hạ tầng điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời tạo điều kiện tiếp nhận, truyền tải các nguồn điện trong nước và nguồn điện nhập khẩu theo chủ trương đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Thời gian qua, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư trong GPMB. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vị trí móng, khoảng néo hành lang tuyến và các trường hợp liên quan đến phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất… chưa được giải quyết dứt điểm. Một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền hoặc còn kiến nghị liên quan đến đơn giá, chính sách, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, các dự án nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ, cần hoàn thành đồng bộ để phát huy hiệu quả đầu tư của toàn bộ chuỗi công trình truyền tải điện trong khu vực. Khi được hoàn thiện, hệ thống sẽ tăng khả năng truyền tải công suất từ các trung tâm nguồn, đồng thời nâng cao năng lực tiếp nhận và phân phối các nguồn điện bổ sung cho hệ thống; trong đó có nguồn điện nhập khẩu theo kế hoạch điều hành cung ứng điện hằng năm.
Theo lãnh đạo EVN, phụ tải khu vực tiếp tục tăng trưởng, trong khi nhiều đường dây liên kết hiện hữu đã khai thác ở mức cao. Vì vậy, việc sớm hoàn thành các hạng mục đấu nối, đặc biệt là tuyến 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện và các xuất tuyến liên quan, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết lưới, nâng cao khả năng truyền tải liên vùng, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận.
Do vậy, tại buổi làm việc, EVN đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, sớm bàn giao mặt bằng còn lại để các đơn vị thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch, bảo đảm vận hành đồng bộ hệ thống.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và EVN trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung cao độ để xử lý dứt điểm các tồn tại trong thời gian ngắn nhất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ các nội dung vướng mắc, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ tiến độ xử lý từng trường hợp; hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 10/3 tới.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân để tạo sự đồng thuận; giải thích rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo đúng quy định. Đối với những trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành sau khi đã vận động, thuyết phục đầy đủ, phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các trường hợp vướng mắc về đất đai, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu phương án xử lý cụ thể; Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ hằng ngày, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ GPMB trên địa bàn; tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở với các chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị EVN và các đơn vị thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương; chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu, cử cán bộ bám sát cơ sở để cùng tháo gỡ vướng mắc; khi có mặt bằng sạch phải tập trung nguồn lực thi công ngay, rút ngắn thời gian hoàn thành, sớm đưa công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Cũng tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã báo cáo rõ tiến độ từng dự án, chỉ ra cụ thể nguyên nhân các tồn tại, vướng mắc. Các đơn vị cam kết tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả theo đúng mốc thời gian đã thống nhất; phấn đấu giải quyết dứt điểm các tồn tại, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại để bảo đảm tiến độ chung của các công trình.
- Từ khóa :
- phú thọ
- tập đoàn điện lực việt nam
- evn
- lưới điện
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
EVN lên phương án cấp điện mùa khô 2026, tăng tốc nguồn và lưới điện ngay sau Tết
12:59' - 23/02/2026
Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án cấp điện mùa khô 2026, yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong huy động nguồn, chuẩn bị nhiên liệu và đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới ngay sau Tết.
-
Doanh nghiệp
EVN nghiệm thu hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3
10:28' - 12/02/2026
Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3 được xây dựng tại xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận), có quy mô công suất 43,5 MW (tương đương 50MWp).
-
Chuyển động DN
Lãnh đạo EVN kiểm tra chuẩn bị đảm bảo điện Tết Bính Ngọ 2026
09:52' - 12/02/2026
Theo EVNHANOI, từ 0h00 ngày 9/2/2026 (ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết 24h00 ngày 20/2/2026 (tức ngày 4 Tết năm Bính Ngọ), Tổng công ty không thực hiện ngừng/giảm cung cấp điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Giảm áp lực phụ tải trong cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp
17:31' - 14/04/2026
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên nhấn mạnh quyết tâm dồn toàn lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong năm 2026.
-
Chuyển động DN
Hàng không Lufthansa điêu đứng vì phi công và tiếp viên đình công
11:11' - 14/04/2026
Ngày 13/4, hàng trăm chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa (Đức) khi các phi công tiến hành đình công để đòi tăng lương và cải thiện chế độ lương hưu.
-
Chuyển động DN
Mỹ sắp xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên sau gần nửa thế kỷ
15:56' - 13/04/2026
Hai tập đoàn Emirates Global Aluminium (EGA) và Century Aluminum vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 1980.
-
Chuyển động DN
Deloitte: Niềm tin doanh nghiệp Anh xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch
15:00' - 13/04/2026
Theo khảo sát mới nhất từ Deloitte, niềm tin của các tập đoàn hàng đầu Vương quốc Anh đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
-
Chuyển động DN
McDonald's lấn sân sang thị trường nước tăng lực và soda tại Mỹ
14:37' - 13/04/2026
Theo các tài liệu nội bộ, McDonald's dự kiến ra mắt các sản phẩm mới như Dirty Dr Pepper và Mango Pineapple Refresher vào tháng 5/2026.
-
Chuyển động DN
"Lá chắn" của thị trường dầu mỏ
11:08' - 13/04/2026
Giữa cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát từ xung đột tại Trung Đông làm tê liệt eo biển Hormuz, Saudi Arabia nổi lên như một trụ cột ổn định hiếm có trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
-
Chuyển động DN
Mỹ mở lại nhà máy lọc dầu Santa Ynez
11:08' - 13/04/2026
Sau khi bị đình trệ hơn một thập niên, cơ sở này hiện đã hoạt động trở lại, với công suất khoảng 60.000 thùng dầu mỗi ngày.
-
Chuyển động DN
Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới lần đầu thành công
18:43' - 12/04/2026
Đây là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề hướng tới phát điện tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên hệ thống điện quốc gia vào tháng 5 tới.
-
Chuyển động DN
Pop Mart thực hiện chiến lược kinh doanh mới
09:47' - 12/04/2026
Tập đoàn Quốc tế Pop Mart mới đây báo cáo lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh, nhờ nhu cầu bùng nổ ở nước ngoài và doanh số bán hàng của thương hiệu Labubu nổi tiếng tăng vọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bích Hồng/bnews/vnanet.vn
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bích Hồng/Vnanet.vn/Bnews/vn