BNEWS Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nhận định đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ khỏi những tác động của đại dịch COVID-19 "có vẻ được củng cố".
Ngày 22/3, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nhận định đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ khỏi những tác động của đại dịch COVID-19 "có vẻ được củng cố" và cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng sắc tộc thiểu số và các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.
Trong tuyên bố, ông Powell nêu rõ nền kinh tế Mỹ đã "tăng trưởng nhanh hơn dự báo" nhờ các động thái chính sách tiền tệ và tài chính "chưa từng có tiền lệ" mà Quốc hội Mỹ và FED đưa ra nhằm giúp các doanh nghiệp trụ vững trước đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, các lĩnh vực chịu tác động nghiêm trọng nhất bởi các biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 vẫn suy yếu, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng ở mức 6,2%.
Tuyên bố nhấn mạnh FED hoan nghênh sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, nhưng sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hỗ trợ hàng triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó có nhóm lao động có mức lương thấp trong lĩnh vực dịch vụ, người Mỹ gốc Phi, cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và các nhóm sắc tộc thiểu số khác.
Ông Powell cho biết FED sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành, trong đó có duy trì lãi suất bằng 0, để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ vượt qua tác động của dịch bệnh.
Những biện pháp này, cùng với gói chi tiêu lớn vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, đã giúp nền kinh tế Mỹ tránh rơi vào một cuộc suy thoái tồi tệ hơn.
Trước đó, trong cuộc họp kéo dài hai ngày 16-17/3, hầu hết các quan chức của FED cho biết họ không muốn tăng lãi suất cho đến năm 2023.
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED, đã bỏ phiếu quyết định duy trì ổn định lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức gần 0%, đồng thời tiếp tục chương trình mua tài sản, trong đó FED sẽ mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng.
FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay - mức cao nhất kể từ năm 1984, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,5% vào cuối năm.
Hiện có nhiều ý kiến lo ngại rằng, với tốc độ hồi phục của nền kinh tế đầu tàu thế giới, FED có thể sẽ tăng lãi suất trở lại./.
- Từ khóa:
- fed
- kinh tế mỹ
- covid 19
- mỹ
Tin liên quan
Chuyên gia kinh tế Mỹ: Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến
Một cuộc khảo sát các nhà kinh tế Mỹ được công bố ngày 22/3 cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải nâng lãi suất sớm nhất vào năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".











