Gần 3.000 m3 đất đá bất ngờ đổ sập, đe dọa cuộc sống người dân

16:28' - 04/09/2018
BNEWS Do mưa liên tục nhiều ngày qua, đến ngày 1/9, đất đá trên đỉnh núi Xuân Sơn bắt đầu có hiện tượng lở lả tả xuống chân núi. Nhiều viên đất đá lăn xuống, bắn vào nhà dân.
Khu vực bị sạt lở. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Sáng 4/9, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) Nguyễn Văn Quang cho biết: Sau khi có hiện tượng sạt lở tại khu vực núi Xuân Sơn, giáp với đường 357, thuộc địa bàn thị trấn Trường Sơn, chính quyền huyện và đơn vị liên quan đã khẩn trương thực hiện các công việc theo yêu cầu xử lý nhanh, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực ảnh hưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.
Trước đó, vào đêm 1/9, gần 3.000 mét khối đất đá trên núi Xuân Sơn bất ngờ đổ sập xuống đã ảnh hưởng đến 15 hộ dân, trong đó 10 hộ dân thuộc thị trấn Trường Sơn, 5 hộ dân thuộc xã An Tiến đang sinh sống dưới chân núi. Rất may, không có nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi sự cố xảy ra.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy ở số nhà 08, Trại Đồi, thị trấn Trường Sơn, cho biết: Do mưa liên tục nhiều ngày qua, đến ngày 1/9, đất đá trên đỉnh núi Xuân Sơn bắt đầu có hiện tượng lở lả tả xuống chân núi. Nhiều viên đất đá lăn xuống, bắn vào nhà dân. Đến đêm 1/9, hiện tượng sạt lở diễn ra với lượng đất đá nhiều hơn.
Nhận được thông tin, huyện An Lão và thị trấn Trường Sơn, xã An Tiến đã đưa bà con tới nơi tạm lánh an toàn.
Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp thị sát tại khu vực sạt lở. Qua kiểm tra, tiếp tục phát hiện thêm vết nứt lớn trên núi Xuân Sơn, nguy cơ sạt lở luôn đe dọa; ước tính có khoảng 8.000 mét khối đất, đá đổ xuống chân núi Xuân Sơn khi vết nứt bị sạt lở. Khu vực này có 23 hộ dân đang sinh sống, trong đó có 18 hộ dân thuộc thị trấn Trường Sơn và 5 hộ dân thuộc xã An Tiến.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, huyện An Lão và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng tường chắn dưới chân núi để ngăn không cho đất đá tràn vào khu dân cư và xuống đường 357; xử lý dứt điểm khối lượng đất đá treo trên đỉnh núi để tránh hiện tượng trôi, trượt xảy ra. Về lâu dài, huyện An Lão tập trung rà soát, lên phương án hạ độ cao núi Xuân Sơn, nhất là phần có nhiều đất.
Công an huyện An Lão huy động lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, cảnh báo cho các phương tiện khi đi qua đây.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hiện tượng sạt lở tại khu vực núi Xuân Sơn không phải đơn thuần do tác động của thiên nhiên mà khu vực này đã bị khai thác đất trước đó. Việc khai thác làm rỗng chân núi nên khi gặp mưa kéo dài vừa qua khiến đất ngấm nước dẫn đến sạt lở./.

>>> Mưa lũ tại Lai Châu khiến 3 người chết và mất tích

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục