Gạo Việt xanh phát thải thấp lần đầu chinh phục thị trường Nhật Bản
Chiều 5/6, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (Vietrisa) phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Công ty Trung An), quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng 500 tấn gạo mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản.
Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt Đề án 1 triệu ha lúa) mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
*Gạo "phát thải thấp" giá 820 USD/tấn
Đó là thông tin đơn giá gạo Japonica được chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" do Công ty Trung An xuất khẩu sang Nhật Bản được ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An chia sẻ.
Từ năm 2020 đến nay, Công ty Trung An liên kết với tập đoàn Murase hợp tác trồng lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Nhật Bản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (với nhiều giống lúa từ Nhật Bản đưa sang) theo quy trình khép kín từ cánh đồng đến bàn ăn.
Năm 2024 và 2025, hai bên tiếp tục nâng cấp hợp tác áp dụng tiêu chí giảm phát thải vào canh tác trồng lúa theo quy trình kỹ thuật thuộc Đề án 1 triệu ha lúa với mục đích vừa nâng cao chất lượng gạo đi kèm với tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Song song đó, Công ty Trung An cũng phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV tại Việt Nam) thực hiện Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khi hậu và Phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án TRVC) áp dụng các tiêu chí giảm phát thải vào canh tác trồng lúa.
Đại diện Công ty Trung An cho biết, qua 2 vụ của năm 2024 và năm 2025, kết quả đạt được rất tích cực. Toàn bộ các sản lượng lúa trồng trên diện tích vùng dự án đều đạt tiêu chuẩn được Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam cấp chứng nhận Gạo Việt xanh phát thải thấp.
Trong xu thuế sử dụng gạo sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường ngày càng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Liên doanh Trung An - Murase đang có kế hoạch tiếp tục phối hợp tăng diện tích trồng lúa an toàn, phát thải thấp để tăng sản lượng gạo đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của nhiều thương nhân Nhật Bản có nhu cầu nhập gạo phát thải thấp của công ty.
Ngoài ra, liên doanh Trung An - Murase cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm ăn liền từ gạo tiêu chuẩn Nhật Bản gắn với phát thải thấp phục vụ người tiêu dùng Việt Nam và xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước trên thế giới.
Ông Phạm Thái Bình thông tin thêm, sau 500 tấn gạo Japonica được xuất khẩu sang Nhật Bản hôm nay, Công ty Trung An dự kiến xuất khẩu khoảng 200 tấn gạo ST25 đạt chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đi Australia với giá gần 1.200 USD/tấn.
Đại diện Công ty Trung An cũng cho biết trong năm 2025, dự kiến khoảng 400.000 tấn gạo (Japonica, ST25) chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu vào thị trường Nhật Bản.
"Khi xuất khẩu gạo vào thị trường Nhật Bản phải thực hiện tốt các tiêu chí trong Đề án 1 triệu ha lúa bởi người Nhật rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong gạo. Nếu ngành hàng lúa gạo Việt Nam thực hiện đúng các tiêu chí, quy trình canh tác mà Đề án 1 triệu ha lúa quy định thì chắc chắn gạo Việt Nam vào được thị trường Nhật Bản và các quốc gia khác", đại diện Công ty Trung An chia sẻ kinh nghiệm.Công ty Trung An là một trong những đơn vị ngay từ ngày đầu đã hưởng ứng đồng hành thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa và cũng là đơn vị xung phong liên kết với vùng nguyên liệu, liên kết với hợp tác xã để tạo ra chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Trung An cam kết sẽ tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa đến năm 2030 với diện tích đạt 100.000 ha như đã cam kết.
*Vươn tầm hạt gạo Việt
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam, để có lô gạo xuất khẩu ngày hôm nay là sự đồng hành của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cán bộ ngành nông nghiệp ở các địa phương, các tỉnh kiên trì triển khai các kỹ thuật, tiêu chí Đề án 1 triệu ha lúa thời gian qua.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhận định, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đây là niềm tin của các bên liên quan, đặc biệt là sự chuyển đổi tư duy của người nông dân trong sản xuất lúa bền vững để tăng giá trị.
"Lô gạo đầu tiên được xuất khẩu sang Nhật Bản thể hiện sự vươn ra thế giới của hạt gạo Việt không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Đây là bước tiến mới để ngành hàng lúa gạo Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong thời gian tới; đồng thời là cơ hội để bắt đầu định hướng cho phương thức sản xuất lúa gạo của Đồng bằng sông Cửu Long sang giai đoạn mới, khắc phục được vấn đề được mùa rớt giá, khắc phục được chất lượng gạo, thương hiệu gạo", ông Nam đánh giá.
Đề án 1 triệu ha lúa đã thực hiện nhiều mô hình thí điểm thành công trong năm 2024. Từ 2025, Đề án bước vào giai đoạn mở rộng trong sản xuất. Song song với những cánh đồng lúa chất lượng cao phát thải thấp ngày càng lan rộng là sự khởi đầu của nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” sẽ dần tiến đến phát triển nhãn hiệu chứng nhận và thương hiệu quốc gia Gạo Việt Nam carbon thấp theo mục tiêu của Đề án 1 triệu ha.
Nhãn hiệu Gạo Việt xanh phát thải thấp nhằm phục vụ kịp thời cho Đề án 1 triệu ha lúa. Vietrisa đã hoàn tất việc xây dựng và ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” vào ngày 16/4/2025.
Sau khi ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu, Vietrisa phối hợp với Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khi hậu và Phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án TRVC) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” cho 7 doanh nghiệp (trong đó có Công ty Trung An) với tổng lượng gạo 19.200 tấn. Công ty Trung An hợp tác với Tập đoàn Murase (Nhật Bản) - doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu lô hàng mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” sang thị trường Nhật Bản.
Nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” được Vietrisa cấp cho sản phẩm gạo sản xuất theo Quy trình kỹ thuật của Đề án 1 triệu ha được chính quyền, ngành nông nghiệp địa phương (cấp xã) hoặc tổ chức quốc tế chuyên ngành xác nhận, đảm bảo nguồn gốc (nơi sản xuất lúa, tên giống lúa, mùa vụ).
Lô hàng "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản là minh chứng cho những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội ngành hàng vì một nền nông sản sạch Việt Nam, vì lợi ích sức khỏe con người, và góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, đem lại những lợi ích to lớn và bền vững.
https://baotintuc.vn/kinh-te/xuat-khau-lo-gao-viet-xanh-phat-thai-thap-dau-tien-sang-nhat-ban-20250605182123632.htm
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Nhật Bản bàn giao gạo từ kho dự trữ cho nhà phân phối để bình ổn giá
21:29' - 18/03/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong phiên đấu thầu đầu tiên diễn ra vào tuần trước, hơn 140.000 tấn gạo trong tổng số 150.000 tấn được giao dịch thành công.
-
Thị trường
Nhật Bản tìm cách cải thiện nguồn cung gạo
21:15' - 04/11/2024
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã công bố phân tích về tình trạng thiếu gạo trong mùa Hè rằng mặc dù cung và cầu gạo nói chung trong nước không eo hẹp.
-
Hàng hoá
Gạo Pakistan đắt hàng sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
08:11' - 17/06/2024
Pakistan đang bán ra số lượng gạo kỷ lục cho thị trường toàn cầu nhờ hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu một số thị trường ấm lên
17:23'
Giá lúa gạo trong nước tuần qua hầu hết đi ngang, không có biến động lớn. Riêng giá gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu một số thị trường có dấu hiệu ấm lên.
-
Hàng hoá
Giá gạo châu Á tăng, ngũ cốc Mỹ và cà phê biến động trái chiều
17:14' - 20/12/2025
Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét, khi giá gạo châu Á tăng mạnh nhờ nhu cầu xuất khẩu, trong khi ngũ cốc Mỹ và cà phê chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào.
-
Hàng hoá
Giá cà phê giảm chậm, nông dân Tây Nguyên giữ tâm lý ổn định
15:48' - 20/12/2025
Bước vào cao điểm thu hoạch, nông dân các vùng cà phê Tây Nguyên vẫn giữ tâm lý vững vàng dù giá giảm theo thị trường thế giới, bởi mặt bằng giá hiện nay được đánh giá là ổn định và bảo đảm thu nhập.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong tuần qua
12:47' - 20/12/2025
Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 19/12, do lo ngại gián đoạn từ lệnh phong tỏa của Mỹ với các tàu chở dầu của Venezuela và thị trường chờ tin tức về thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
-
Hàng hoá
Trung Quốc duy trì thuế chống phá giá với cao su nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và EU
18:58' - 19/12/2025
Trung Quốc gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với cao su EPDM nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và EU trong thời gian rà soát biện pháp, dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026.
-
Hàng hoá
TP. Hồ Chí Minh nâng chất sản phẩm qua đợt đánh giá OCOP năm 2025
15:40' - 19/12/2025
Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã, giá trị gia tăng; hình thành các sản phẩm mang đặc trưng đô thị lớn.
-
Hàng hoá
Đà lao dốc của giá dầu tiếp tục kéo dài
15:21' - 19/12/2025
Chiều ngày 19/12, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 9 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống còn 59,73 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 xu Mỹ, tương đương 0,2%, dừng ở mức 56,02 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Giá vàng châu Á ngược chiều với đà tăng của bạc
15:20' - 19/12/2025
Trên thị trường châu Á chiều ngày 19/12, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống còn 4.328,24 USD/ounce, song dự kiến vẫn đạt mức tăng khoảng 0,6% tính chung cho cả tuần.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela
07:42' - 19/12/2025
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên 18/12, khi thị trường cân nhắc rủi ro nguồn cung tiềm tàng từ lệnh phong tỏa các tàu chở dầu Venezuela và khả năng Mỹ tăng trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng xuất khẩu lô gạo Việt xanh phát thải thấp đầu tiên vào thị trường Nhật Bản. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết lô gạo 500 tấn được bán với giá 820 USD/tấn. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
500 tấn gạo Japonica được chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết lô Gạo Việt xanh phát thải thấp đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản mở ra hướng đi lâu dài cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam ra thị trường thế giới. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
Lô gạo Japonica được chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN