GE nâng dự báo lợi nhuận năm 2019 lên mức 55-65 xu Mỹ/cổ phiếu

13:56' - 01/08/2019
BNEWS GE đã nâng dự báo lợi nhuận của năm 2019 lên mức 55-65 xu Mỹ/cổ phiếu, sau khi đạt lợi nhuận 17 xu Mỹ/cổ phiếu trong quý II/2019, cao hơn mức dự kiến 12 xu Mỹ/cổ phiếu.
Tập đoàn công nghiệp General Electric (GE) của Mỹ ngày 31/7 đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm 2019, song cảnh báo về tình trạng bất ổn liên quan căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc và máy bay 737 MAX của Boeing vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

GE đã nâng dự báo lợi nhuận của năm 2019 lên mức 55-65 xu Mỹ/cổ phiếu, sau khi đạt lợi nhuận 17 xu Mỹ/cổ phiếu trong quý II/2019, cao hơn mức dự kiến 12 xu Mỹ/cổ phiếu theo nhận định của các nhà phân tích được Refinitiv khảo sát ý kiến.

Trong khi đó, doanh thu của GE trong quý II/2019 giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 28,83 tỷ USD, song vẫn cao hơn dự báo 28,68 tỷ USD của giới phân tích theo kết quả khảo sát của Refinitiv.

GE đã gặp khó khăn do sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh điện trong hơn 2 năm qua. Hãng cho biết đã thu được kết quả trong việc giảm chi phí và cải thiện hiệu quả thực hiện dự án trong lĩnh vực kinh doanh điện.

Các lãnh đạo GE tiếp tục nhận định năm 2019 là một năm tái khởi động với dự kiến sẽ giúp mở đường hướng tới các kết quả kinh doanh tốt hơn.

Bên cạnh đó, GE cũng đưa ra tín hiệu cho thấy tập đoàn này dự kiến việc máy bay Boeing 737 MAX bị cấm hoạt động sẽ ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn tới dòng tiền mặt của họ trong nửa cuối năm 2019.

GE, sản xuất các động cơ máy bay thông qua liên doanh CFM International với Safran, cho hay việc máy bay Boeing 737 MAX bị cấm bay đã khiến dòng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh của họ giảm bớt 300 triệu USD trong quý II/2019 và 600 triệu USD từ đầu năm 2019 đến nay.

Ngân hàng đầu tư Cowen đánh giá cao việc GE nâng dự báo lợi nhuận cả năm 2019, song lưu ý rằng lợi nhuận của ngành hàng không sụt giảm là điều đáng thất vọng, trong khi sự thay đổi nhân sự lãnh đạo và máy bay Boeing 737 MAX vẫn chưa được phép hoạt động trở lại là các vấn đề cần lưu tâm.

Giá cổ phiếu của GE đã giảm 0,7% xuống còn 10,45 USD/cổ phiếu khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày giao dịch 31/7.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục