Giả danh nhân viên y tế để lừa đảo xin việc

16:13' - 10/04/2026
BNEWS Ngày 10/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đoàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 10/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1974, trú tại xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Đoàn không có công việc ổn định nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn xin việc, chạy án cho các bị hại. Từ ngày 9/10/2016 đến ngày 16/11/2021, bị cáo đã đưa ra các thông tin gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của các bị hại.

Cụ thể, năm 2016, Đoàn giới thiệu với chị Đàm Thị Kim H (sinh năm 1992) về việc bản thân có nhiều mối quan hệ, hiện đang làm việc tại Phòng chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có thể giúp xin cho chị H vào làm việc chính thức tại bệnh viện. Đoàn đưa ra mức chi phí xin việc là 300 triệu đồng. Chị H phải học việc và tự nộp chi phí học cho bệnh viện trong vòng 6 tháng. Bị cáo cam kết, sau khi hết thời gian học việc, chị H sẽ được vào biên chế làm điều dưỡng của bệnh viện. Tin tưởng Đoàn, chị H đã đưa 300 triệu đồng cho Đoàn và bị cáo viết giấy nhận tiền.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra đã làm rõ: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có hoạt động nhận học viên thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện không hứa hẹn sau khi học xong, học viên được nhận vào làm việc tại đây. Bị cáo Đoàn đã lợi dụng quy định này của bệnh viện để hẹn chị H nộp hồ sơ xin học việc. Đến giữa tháng 10/2016, Đoàn tiếp tục nói với bị hại đưa thêm 30 triệu đồng để cảm ơn các “sếp” duyệt xin việc. Thực tế, nhận tiền xong, bị cáo không liên hệ, không làm thủ tục gì để giúp xin việc cho chị H.

Khi gần kết thúc thời gian học, chị H báo lại cho Đoàn thì bị cáo nói dối chưa có đợt tuyển dụng và giục chị này tiếp tục học việc thêm 3 tháng nữa. Hết thời gian trên, đến năm 2018, chị H nhiều lần tìm cách liên lạc và gặp Đoàn để đòi lại tiền. Tuy nhiên, bị cáo lấy nhiều lý do để khất lần.

Với cùng thủ đoạn này, Đoàn còn chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một người khác ở phường Phú Lương (Hà Nội) để xin việc vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Ngoài ra, Đoàn còn chiếm đoạt của gia đình ông Nguyễn Ngọc H (sinh năm 1976) số tiền 700 triệu đồng với lời hứa hẹn sẽ giúp gia đình ông H lấy lại mảnh đất trong một vụ án dân sự.

Theo đó, gia đình ông H có mảnh đất liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ nhằm chuyển đổi đất không đúng mục đích xảy ra tại huyện Thanh Oai cũ (thành phố Hà Nội). Bản án hình sự phúc thẩm đã tách phần dân sự liên quan đến mảnh đất của gia đình ông này để Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai cũ tiếp tục giải quyết.

Do muốn lấy lại mảnh đất nên vợ chồng ông H gặp Đoàn. Bị cáo nói có nhiều mối quan hệ, có khả năng tác động, nhờ phía Tòa án sớm ra bản án quyết định trả lại đất. Bị cáo yêu cầu gia đình ông H phải đưa 1 tỷ đồng. Từ năm 2021 - 2022, ông H đã chuyển cho Đoàn tổng số 700 triệu đồng. Để ông H tin tưởng, có lần Đoàn còn hẹn bị hại đưa tiền ở cổng UBND huyện Thanh Oai. Tuy nhiên, do không thực hiện đúng cam kết nên Đoàn né tránh, khất lần không trả tiền.

Đến nay gia đình bị cáo đã hoàn trả lại tiền cho các bị hại. Các bị hại không yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đoàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục