BNEWS Từ tháng 12/2015, đối tượng giả danh Thượng tá quân đội đã nhận tổng số tiền trên 141 triệu đồng của 6 bị hại, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân.
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1954, quê xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 2, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình là đối tượng không có việc làm ổn định, đăng ký kết hôn với Ngô Thị Huế (sinh năm 1972, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).Quá trình sống với chị Ngô Thị Huế tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Hòa Bình thường xuất hiện với quân phục quân đội mang quân hàm Thượng tá và giới thiệu làm việc liên quan đến công tác tuyển sinh, có mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nên có thể xin được việc làm biên chế trong quân đội.
Do tin tưởng Nguyễn Hòa Bình, nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Bình đã đưa hồ sơ và tiền cho Bình để xin học, xin việc làm và “chạy chế độ” liên quan đến quân nhân.
Từ tháng 12/2015, Nguyễn Hòa Bình đã nhận tổng số tiền trên 141 triệu đồng của 5 bị hại ở các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) và một bị hại tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra mở rộng vụ án./.Tin liên quan
Mạo danh cán bộ công an để lừa xin việc
Ngày 11/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Vũ Thị Thủy (sinh năm 1985), tạm trú trên địa bàn phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtEU phát hiện đường dây xuất khẩu trái phép 4.200 tấn rác thải dệt may
Số rác thải dệt may, chủ yếu chứa sợi tổng hợp như acrylic, loại vật liệu có thể mất tới 200 năm để phân hủy đã bị khai báo sai nhằm tránh các quy định xử lý và chi phí tái chế nghiêm ngặt của EU.
-
Kinh tế và pháp luậtXử lý điểm trông giữ xe trái phép tại Metro Cát Linh-Hà Đông
Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vừa phối hợp với UBND phường kiểm tra, xử lý một điểm trông giữ xe máy trái phép tại khu vực ga đường sắt đô thị Cát Linh sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ: Chính quyền Tổng thống Trump siết chặt chống gian lận Obamacare
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt xóa đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 11 đối tượng
Ngày 27/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua website www.hira88.com, bước đầu bắt giữ 11 đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ: Kiểm tra đột xuất Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh lộ chuỗi sai phạm
Ghi nhận tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, thời điểm kiểm tra cơ sở vào ngày 26/6 hoàn toàn không cung cấp được giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 12 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia
Ngày 27/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng
-
Kinh tế và pháp luậtBỏ sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1/7
Từ ngày 1/7/2026 sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Các thí sinh thi bằng lái ô tô chỉ cần hoàn thành 3 phần thi cốt lõi: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành trên đường.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Đồng Nai trục xuất 28 người nước ngoài cư trú, lao động trái phép
Công an thành phố Đồng Nai vừa tổ chức trục xuất 28 người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và lao động thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về nước theo đúng quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTấn công mạng nhằm vào Công ty vận tải đường sắt Italy
Ngày 26/6, Công ty vận tải đường sắt Italy Trenitalia xác nhận hệ thống thông tin của hãng đã bị tấn công mạng, khiến lượng lớn dữ liệu cá nhân của hành khách bị truy cập trái phép.











