BNEWS Kết thúc phiên cuối tuần, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2016 mất 1,8 USD (4,5%), xuống 37,93 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Quyết định không giảm sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong cuộc họp mới nhất tiếp tục khiến thị trường chứng kiến xu hướng "lao dốc không phanh" của giá "vàng đen" trong tuần qua, khi cả hai loại dầu chủ chốt là dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều chạm mức thấp nhất khoảng bảy năm qua và rơi xuống dưới ngưỡng 40 USD/thùng.
Sau 6 tiếng đồng hồ tranh cãi, các thành viên OPEC đã không nhất trí được với nhau chủ trương cắt giảm sản lượng khai thác hàng ngày khi cung đang dư thừa khá nhiều so với nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu.
Cuộc họp ngày 4/12 của OPEC chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa hai nhóm nước, trong đó nhóm nước do quốc gia sản xuất dầu lớn nhất Saudi Arabia đứng đầu cùng với các quốc gia vùng Vịnh không muốn hạ sản lượng, bất chấp giá dầu thô giảm nhằm giữ thị phần, còn nhóm nước khác như Nigeria và Venezuela lại muốn cắt giảm để đẩy giá dầu lên, qua đó tăng nguồn thu nhập để thúc đẩy kinh tế phát triển.
Hiện, OPEC đang sản xuất khoảng 32 triệu thùng/ngày, cao hơn 2 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch khai thác của khối.
Với việc Iran có thể sẽ đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô vào năm tới, nhiều chuyên gia cho rằng OPEC sẽ có động thái điều chỉnh sản lượng phù hợp.
Tuy nhiên, OPEC vẫn không đưa ra mức trần sản lượng khai thác như dự kiến. Cuộc họp tiếp theo của OPEC dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/6/2016.
Liên tục đi xuống từ đầu tuần, thị trường năng lượng đã tác động tiêu cực tới cả các thị trường hàng hóa khác.
Chuyên gia Tamas Varga thuộc công ty môi giới PVM, có trụ sở tại London, nhận định rằng việc OPEC không thay đổi chính sách, đồng thời dành ưu tiên cho nhiệm vụ giành thị phần lớn hơn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đã khiến cho dịp Giáng Sinh năm nay trở nên kém vui đối với các nhà đầu tư năng lượng.
Trong phiên giao dịch ngày 8/12, sự rớt giá của “vàng đen” đã kéo cổ phiếu của các công ty dầu mỏ lao dốc trong phiên thứ năm liên tiếp. Tới phiên giao dịch 10/12, lần đầu tiên giá dầu Brent đóng cửa dưới 40 USD/thùng kể từ tháng 2/2009.
Các chuyên gia thị trường tại nước Anh dự báo giá dầu thô có thể sẽ giảm xuống thấp hơn nữa, trong bối cảnh dư cung dầu mỏ trên toàn cầu chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, dầu Brent "chôn chân" ở dưới ngưỡng 40 USD/thùng.
Kết thúc phiên 11/12, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 1/2016 giảm (3,1%) xuống 35,62 USD/thùng - mức thấp nhất kể tù tháng 2/2009.
Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng mất 1,8 USD (4,5%), xuống 37,93 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Như vậy, tính chung cả tuần qua, dầu WTI mất khoảng 11%, còn dầu Brent hạ gần 12%.
Đà giảm mạnh của giá dầu phiên cuối tuần có sự góp phần đáng kể từ báo cáo hàng tháng vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố, trong đó cảnh báo về tình trạng nguồn cung tiếp tục dư thừa và nhu cầu tiêu thụ yếu.
Giá các cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng trên toàn cầu đồng loạt sụt giảm trong ngày 11/12, đáng chú ý là cổ phiếu của Tullow Oil PLC giảm tới 6,4%.
Ông Mike Bell, chiến lược gia về thị trường toàn cầu của JP Morgan Asset Management (công ty quản lý tài sản lớn thứ 6 ở Mỹ), cho biết công ty của ông vẫn tin rằng giá dầu sẽ tăng trở lại mức 60 USD/thùng vào cuối năm 2016, do nguồn cung sẽ chững lại và nhu cầu sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, "rất khó để có thể xác định được mức giá thấp nhất, mặc dù công ty của ông cũng đang tìm kiếm cơ hội để mua vào các loại cổ phiếu trong các lĩnh vực năng lượng.
Tin liên quan
Đà giảm sâu của giá dầu "nhấn chìm" thị trường chứng khoán Mỹ
Chia tay với tuần giao dịch khá thành công trước đó với báo cáo tích cực về thị trường việc làm tháng 11, chứng khoán Mỹ lại bị bảo phủ bởi "sắc đỏ" trong gần như cả tuần do đà lao dốc của giá dầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến tăng 40% nhờ thiết bị AI
Xuất khẩu hàng hóa của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 53% trong tháng 8/2026, trong đó nhóm máy móc, thiết bị điện và máy chủ AI ghi nhận mức tăng cao.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm trước kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
Giá dầu giảm trong phiên 25/9, trong bối cảnh thị trường cân nhắc khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáTây Ninh: Khi đặc sản địa phương vươn thành thương hiệu
Khi những đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu, gắn với bản sắc văn hóa và giá trị kinh tế bền vững.
-
Hàng hoáThái Lan có kế hoạch tăng dự trữ gạo và dầu cọ thô để ứng phó hiện tượng El Nino
Thái Lan đề xuất tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ nhằm bảo đảm an ninh lương thực, ổn định thị trường trước nguy cơ hạn hán kéo dài.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng lên mức cao nhất một tuần khi lo ngại về nguồn cung trở lại
Giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên 24/9, lên mức cao nhất trong một tuần, sau khi vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáViệt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm halal độc đáo tại Indonesia
Các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đã được chứng nhận halal, qua đó tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Indonesia và cộng đồng halal quốc tế.
-
Hàng hoáGiá dầu diesel trung bình tại EU xác lập mức cao kỷ lục
Giá dầu diesel trung bình tại EU đã chạm mức cao kỷ lục mới, đạt 2,23 euro/lít (khoảng 2,54 USD/lít).
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tiếp tục tăng do thiếu dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran
Trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 43 xu (0,4%) lên 103,51 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 35 xu (0,4%) lên 92,51 USD/thùng.
-
Hàng hoáGiá rau tăng mạnh sau mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các vùng chuyên canh rau, củ, quả ở Lâm Đồng, các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ đang tác động trực tiếp đến nguồn cung cho thị trường TP. Hồ Chí Minh.











