Giá dầu châu Á đi xuống trước thềm cuộc họp của OPEC

16:49' - 29/11/2017
BNEWS Giá dầu châu Á giảm trong phiên 29/11 khi thị trường tỏ ý hoài nghi về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga sẽ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết năm 2018.

Kho dự trữ dầu Mỹ bất ngờ tăng cũng là một nhân tố chi phối giá “vàng đen” trong phiên này.

Giá dầu châu Á đi xuống trước thềm cuộc họp của OPEC. Ảnh minh hoạ: Reuters

Vào lúc 14 giờ 22 phút giờ Việt Nam. tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 57,81 USD/thùng, giảm 0,3% so với mức đóng cửa phiên trước. Giá dầu Brent Biển Bắc cùng thời điểm được giao dịch ở mức 63,36 USD/thùng, giảm 0,4% so với mức đóng cửa phiên trước.

Các nhà giao dịch cho biết giá dầu Mỹ bị kéo lùi bởi báo cáo từ Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ (API) công bố cuối ngày 28/11 cho thấy dự trữ dầu Mỹ tăng 1,8 triệu thùng lên 457,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 24/11. Việc đường ống Keystone, cung cấp dầu Canada sang Mỹ, nối lại hoạt động vào ngày 28/11 cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá WTI đi xuống.

OPEC theo lịch trình sẽ họp vào ngày mai (30/11), tại Vienna, Áo, được dự đoán sẽ thảo luận các cách thức để gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu, dự kiến hết hạn vào tháng 3/2018. OPEC và Nga được cho là sẽ gia hạn thỏa thuận này đến cuối năm 2018, và có khả năng xem xét lại thỏa thuận này vào tháng 6/2018, sau khi Moskva bày tỏ quan ngại thị trường có thể trở nên quá nóng, theo các nguồn tin từ OPEC.

Giới phân tích hiện "chia rẽ" về lợi ích việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mang lại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục