Giá dầu châu Á đi xuống

15:50' - 14/06/2017
BNEWS Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch 14/6 sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ cũng như sản lượng khai thác dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đi lên.
OPEC tăng sản lượng khai thác dầu. Ảnh: EPA
Phiên chiều nay tại thị trường Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 0,31 USD (hạ 0,6%) xuống 48,41 USD/ounce. Trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,8% xuống 46,1 USD/ounce.
Tính từ cuối tháng 5/2017, giá dầu thô đã giảm hơn 10%, trong bối cảnh tình trạng dư cung dầu chưa có dấu hiệu sụt giảm bất chấp việc OPEC và các nước ngoài OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác “vàng đen” tới cuối quý I/2018.
Tại Mỹ, số liệu của Viện Dầu lửa Quốc gia Mỹ (API) công bố ngày 13/6 cho thấy lượng dầu thô dự trữ nước này tăng 2,8 triệu thùng dầu, lên 511,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/6. Mức tăng này cao hơn dự đoán trước đó của giới chuyên gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục