Giá dầu châu Á phiên 24/6 tiếp tục đà tăng

16:46' - 24/06/2021
BNEWS Trong phiên 24/6 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 30 xu Mỹ, lên 75,49 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 31 xu Mỹ lên 73,39 USD/thùng, sau khi dự trữ xăng và dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.
Giá dầu tại châu Á phiên 24/6 tăng phiên thứ hai sau khi dự trữ xăng và dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến đã củng cố triển vọng nhu cầu mạnh mẽ. Ngoài ra, giá dầu phiên 24/6 cũng chịu tác động từ những hoài nghi về tương lai của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran mà theo đó các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này có thể được dỡ bỏ.

Giá dầu Brent tăng 30 xu Mỹ, hay 0,4%, lên 75,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 43 phút ngày 24/6 (theo giờ Việt Nam), sau khi tăng 0,5% trong phiên trước. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 31 xu Mỹ lên 73,39 USD/thùng, sau khi tăng 0,3%.

Cả hai loại dầu đều chạm các mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 trong phiên trước, nhưng đã để mất đà tăng vào cuối phiên, khi các nhà giao dịch chốt lời sau báo cáo về dự trữ của Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của nước này giảm 7,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/6, xuống 459,1 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Mức sụt giảm này gần gấp đôi so với dự báo của các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters là 3,9 triệu thùng.

Trong khi đó, dự trữ xăng của Mỹ giảm 2,9 triệu thùng, so với mức dự báo tăng 833.000 thùng của các nhà phân tích.

Theo Giám đốc điều hành Emori Fund Management Inc, Tetsu Emori, số liệu trên là đáng khích lệ khi không chỉ dự trữ dầu thô mà dự trữ xăng cũng giảm, cho thấy nhu cầu mạnh và nguồn cung thắt chặt. Ông cho rằng nếu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm được gọi là OPEC+, tại cuộc họp vào ngày 1/7 tới không quyết định tăng sản lượng cao hơn dự kiến trong tháng Tám và sau đó, giá dầu có thể vẫn ở mức cao hiện nay.

Giá dầu Brent tăng hơn 45% trong năm nay nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ và sự phục hồi nhu cầu khi các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19 được nới lỏng. Một số giám đốc công ty dầu mỏ nhận định giá dầu thô có thể quay lại mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Giám đốc phục trách nghiên cứu của Nissan Securities, Hiroyuki Kikukawa, cho rằng giá dầu tăng trong phiên này còn nhờ nhận định rằng vẫn có những bất đồng trong các cuộc đàm phán về việc nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục