Giá dầu châu Á tăng phiên 31/8 nhờ thông báo giảm nguồn cung của Abu Dhabi

17:55' - 31/08/2020
BNEWS Giá dầu châu Á tăng trong phiên chiều 31/8, với giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong 5 tháng qua khi Abu Dhabi thông báo cắt giảm 30% nguồn cung dầu và Trung Quốc công bố số liệu kinh tế khả quan.

Vào lúc 13 giờ 56 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11/2020 tăng 1% lên 46,27 USD/thùng, sau khi có lúc tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua là 46,38 US/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) phiên này tăng 0,7% lên 43,25 USD/thùng.

Giá dầu Brent Biển Bắc được dự báo sẽ ghi nhận tháng tăng thứ năm liên tiếp trong tháng 8/2020. Còn giá dầu WTI đang hướng đến tháng tăng thứ tư liên tiếp, sau khi chạm mức cao trong 5 tháng qua là 43,78 USD/thùng trong phiên 26/8 khi bão Laura đổ bộ vào Mỹ.

Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi ngày 31/8 thông báo với khách hàng rằng công ty này sẽ giảm 30% nguồn cung dầu trong tháng 10/2020, so với mức giảm 5% trong tháng 9/2020, theo chỉ đạo của chính quyền Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) nhằm tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng được thống nhất giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+.

Chuyên gia kinh tế Howie Lee thuộc OCBC cho biết nhu cầu đang dần phục hồi sẽ cho phép thị trường “hấp thụ” tốt hơn lượng dầu dôi dư hồi đầu năm nay. Các công ty năng lượng tiếp tục nỗ lực khôi phục hoạt động tại các cơ sở ngoài khơi của Mỹ cũng như các nhà máy lọc dầu vốn phải đóng cửa do bão.

Đồng USD yếu đi cũng như số liệu tích cực trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc là các yếu tố hỗ trợ giá “vàng đen” trong phiên này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục