Giá dầu tăng do hoạt động khoan dầu của Mỹ giảm

16:58' - 03/07/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 3/7, giá dầu tại thị trường châu Á tăng lên do hoạt động khoan dầu của Mỹ suy giảm lần đầu tiên trong nhiều tháng qua.
Giá dầu tăng do hoạt động khoan dầu của Mỹ giảm. Ảnh minh họa: Bloomberg

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 17 xu Mỹ (0,4%) lên 46,21 USD/thùng, sau khi đã tăng 7% trong tuần trước. Giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng tăng 13 xu Mỹ (0,3%) lên 48,90 USD/thùng, sau khi tăng 5,2% trong tuần trước và là mức tăng hàng tuần đầu tiên trong 6 tuần.

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, trong thông báo vừa công bố ngày 30/6, cho hay số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ đã giảm hai giàn trong tuần xuống còn 756 giàn, đánh dấu tuần giảm thứ hai kể từ đầu năm nay và tuần giảm đầu tiên sau 23 tuần tăng liên tiếp. Mặc dù hoạt động khoan dầu của Mỹ sụt giảm nhưng tổng số giàn khoan của nước này vẫn tăng hơn gấp đôi so với con số 341 giàn trong cùng tuần một năm trước đây.

Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, sản lượng dầu tháng 6/2017 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng 280.000 thùng/ngày lên 32,72 triệu thùng/ngày, mặc dù tổ chức này đã cam kết giảm sản lượng nhằm thắt chặt thị trường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục