Giá dầu tăng tại châu Á

17:21' - 01/12/2015
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 1/12, giá dầu tăng trên thị trường châu Á, song giới kinh doanh vẫn tỏ ra thận trọng trước thềm cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Theo dự đoán, OPEC tiếp tục duy trì sản lượng cao mặc dù nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Chiều 1/12, trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2016 tăng 33 xu Mỹ lên 41,98 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng 23 xu Mỹ lên 44,84 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng Tổ chức này nhiều khả năng tập trung vào việc duy trì thị phần so với các đối thủ cạnh tranh hơn là cắt giảm sản lượng để nâng giá.

Số lieu mới công bố cho thấy trong tháng 11/2015 chỉ số PMI trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua, khiến thị trường quan ngại về nhu cầu dầu mỏ của đất nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới này.

Vân Anh (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục