Giá dầu thế giới chạm “đáy” của ba tháng

08:41' - 28/07/2016
BNEWS Báo cáo về các kho dự trữ xăng dầu thương mại của Mỹ bất ngờ tăng lên đã đẩy giá dầu thế giới rơi xuống mức “đáy” của ba tháng trong phiên ngày 27/7.
Giá dầu thế giới chạm “đáy” của ba tháng. Ảnh: reuters

Cuối phiên này, trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Chín giảm 1 USD xuống 41,92 USD/thùng, mức đóng phiên thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn hạ 1,4 USD xuống 43,47 USD/thùng, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu dự trữ ở các kho thương mại tại nước này hiện đang cao hơn 13,4% so với một năm trước đó, trong khi dự trữ xăng tăng 11,8%.

Báo cáo cũng cho hay nguồn cung dầu tại Cushing, bang Oklahoma (Mỹ) đang đầy lên và công suất lọc dầu tại các nhà máy sụt giảm.

Sau khi vọt lên 50 USD/thùng hồi đầu tháng Sáu do nguồn cung bị gián đoạn, giá dầu thô đã để mất khoảng 15% giá trị trong bối cảnh lượng xăng dầu tại các kho dự trữ đầy lên trong hai tháng qua và sức tiêu thụ xăng thấp hơn dự kiến.

>>> WB nâng dự báo giá dầu thế giới năm 2016

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục