Giá dầu thế giới giảm

08:25' - 14/12/2017
BNEWS Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 13/12 sau khi lượng xăng dự trữ của Mỹ tăng vượt mức dự báo mặc dù lượng dầu dự trữ của nước này sụt giảm.
Giá dầu thế giới giảm. Ảnh: Reuters
Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2018 giảm 0,54 USD xuống 56,60 USD/thùng. Trong khi tại sàn giao dịch ở London, dầu Brent giao tháng 2/2018 giảm 0,90 USD xuống khép phiên ở mức 62,44 USD/thùng.
Trong báo cáo hàng tuần vừa đưa ra ngày 13/12, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay lượng dầu dự trữ thô của Mỹ đã giảm 5,1 triệu thùng trong tuần vừa qua, giảm nhiều hơn so với kỳ vọng giảm 3,8 triệu thùng của các nhà phân tích. Trong lúc lượng xăng dự trữ của Mỹ lại tăng 5,7 triệu thùng, cao hơn mức kỳ vọng tăng 2,5 triệu thùng của thị trường.
Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Essam al-Marzouk trong một phát biểu mới đây cho biết, thị trường dầu thô quốc tế được dự đoán sẽ tái cân bằng trong quý IV/2018 sau khi các nước sản xuất dầu tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, các nước sản xuất dầu trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng cho đến hết năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục