BNEWS Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Viết Đông về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Viết Đông (sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và 5 đồng phạm: Giáp Minh Hậu (sinh năm 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Viết Lập (sinh năm 1951, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh), Tạ Hoàng Khánh (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Vy Ánh Hồng (sinh năm 1990, ở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2015, qua mối quan hệ quen biết, Phùng Viết Đông nói với Giáp Minh Hậu về việc Đông đang có lô hàng ô tô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp để làm thủ tục thông quan trước khi nhà nước tăng thuế nhập khẩu xe ô tô vào tháng 7/2016. Sau đó, Đông bàn bạc, rủ Hậu cùng tham gia kế hoạch kiếm tiền và Hậu đồng ý. Triển khai kế hoạch, Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ô tô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục thế chấp xe vay tiền. Bản thân Đông chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ô tô giả mạo để đăng ký. Với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng. Về phía mình, Hậu tìm được Vy Ánh Hồng và Nguyễn Việt Anh đứng tên đi đăng ký xe ô tô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông.Do cả Hồng và Việt Anh đều đang có nợ xấu tại ngân hàng, bản thân Hồng lại không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông bàn nhau và thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Hồng và Việt Anh.
Sau đó, nhóm này mang xe Lexus RX 450 biển kiểm soát 30E-048.48 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay 3 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn tương tự, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng giúp sức cho Đông và Hậu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để đăng ký xe ô tô Toyota Camry LE. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào đầu năm 2011, Phùng Viết Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Thăng Long, số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Để thực hiện được hành vi này, Đông được Phùng Viết Lập tham gia giúp sức. Vụ việc bị vỡ lở khi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của những người đứng tên đăng ký xe. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các chứng cứ liên quan và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo: Phùng Viết Đông 18 năm tù, Giáp Minh Hậu 11 năm tù, Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù, Phùng Viết Lập 36 tháng tù treo, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng cùng bị phạt 6 tháng tù treo./.Tin liên quan
Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Vinasun và Grab
Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã hoãn phiên xử vụ án “yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn là Grab.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội xử lý các trường hợp đăng tải, tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội
Công an Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, trong đó một trường hợp ở xã Phú Cát bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt chủ xe ô tô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Công ty AIC ở Cà Mau: Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh 10 năm tù
Hiện, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng
Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương.









