BNEWS Công ty công nghệ Apple (Mỹ) đang đứng trước triển vọng trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD sau một đợt tăng mạnh giá cổ phiếu.
Điều này đã nêu bật giá trị của “hệ sinh thái” iPhone trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu.
Theo Bloomberg Billionaires Index, giá cổ phiếu của Apple đã tăng gần gấp đôi kể từ mức thấp ghi nhận hồi tháng 3/2020, qua đó nâng giá trị tài sản ròng của Giám đốc điều hành Apple Tim Cook lần đầu tiên lên mức 1.000 tỷ USD. Diễn biến giá cổ phiếu của Apple trong ngày 11/8 đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty này lên mức khoảng 1.870 tỷ USD, cao hơn các doanh nghiệp công nghệ lớn khác của Mỹ như Amazon và Microsoft (đều là 1.540 tỷ USD), Alphabet (1.000 tỷ USD).Nếu đạt mức 2.000 tỷ USD, Apple sẽ là công ty tiếp theo sau doanh nghiệp dầu mỏ Saudi Aramco của Saudi Arabia đạt được mốc trên.
Trong thời gian qua, thậm chí ngay cả khi các công ty công nghệ lớn khác ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn nhờ nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Apple vẫn vượt qua các doanh nghiệp đối thủ với doanh số bán sản phẩm đạt mức cao, cùng với những ứng dụng và dịch vụ mới đã chiếm lĩnh thị trường công nghệ thế giới. Theo nhà phân tích Avi Greengart của công ty tư vấn Techsponential, Apple đã khá thành công trong việc xây dựng các nền tảng công nghệ và tìm được lời giải cho bài toán nhu cầu đối với điện thoại thông minh iPhone vốn đã bão hòa bằng cách sản xuất các sản phẩm và dịch vụ mới liên quan tới mẫu điện thoại rất đắt khách này. Lợi nhuận của Apple trong quý II/2020 đã tăng 8% lên 11,2 tỷ USD với doanh thu tăng 11% lên 59,7 tỷ USD.Trong quý II/2020, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh của Apple tăng nhẹ nhờ mẫu điện thoại thông minh iPhone SE, trong khi doanh số bán máy tính bảng iPad và máy tính cá nhân Mac tăng mạnh nhờ nhu cầu làm việc và học tập tại nhà của người dân tăng mạnh trong giai đoạn dịch COVID-19.
Trong khi đó, các dịch vụ chiếm hơn 20% doanh thu trong quý II/2020 khi Apple giới thiệu nhiều dịch vụ mới về âm nhạc, thanh toán kỹ thuật số, dịch vụ phát sóng trực tuyến và tăng thu nhập từ cửa hàng ứng dụng App Store./.
Tin liên quan
Apple trở thành công ty niêm yết có giá trị thị trường lớn nhất thế giới
Giá cổ phiếu của Apple Inc đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Sáu (31/7) qua đó giúp nhà sản xuất iPhone trở thành công ty niêm yết ra công chúng có giá trị vốn hoá thị trường lớn nhất thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánCuộc đua AI thúc đẩy làn sóng phát hành cổ phiếu tại Trung Quốc
Nhà đầu tư lo ngại các đợt phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm pha loãng lợi nhuận của cổ đông hiện hữu.
-
Chứng khoán
VN-Index hồi phục cuối phiên 10/9, khối ngoại mua ròng trở lại
VN-Index hồi phục trong phiên chiều 10/9 và kết phiên trong sắc xanh, trong khi thanh khoản chưa thực sự nổi bật. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/9, khi tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề vì giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng do xung đột leo thang tại Trung Đông.
-
Chứng khoánHành trình mới của Masan Consumer trên thị trường vốn
Khi cổ phiếu MCH đồng thời gia nhập VN30 và FTSE Global All Cap, vị thế trên thị trường tiêu dùng đang từng bước được nối với một vị thế mới trên thị trường vốn.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 10/9: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 10/9, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý trên thị trường như: PNJ, DMX
-
Chứng khoánKhuyến nghị mua HDB, HPG, TCB với giá mục tiêu hấp dẫn
Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu HDB, HPG, TCB với giá mục tiêu cao hơn đáng kể, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng
Chốt phiên 9/9, chỉ số S&P 500 giảm 0,48% xuống 7.636,46 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,64% xuống 26.253,34 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,77% xuống 52.381,02 điểm.
-
Chứng khoánDòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng cho nhịp tăng mới
Áp lực bán mạnh cuối phiên khiến VN-Index chao đảo về sát 1.820 điểm. Dòng tiền thận trọng và chưa lan tỏa rộng, để ngỏ nhịp rung lắc ngắn hạn.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á chịu sức ép khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông
Chốt phiên 9/9, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2%, xuống 65.142,78 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 0,2%, xuống 25.274,96 điểm, khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh.










