Giá vàng châu Á chiều 15/8 đi xuống

16:28' - 15/08/2022
BNEWS Giá vàng châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 15/8 khi đồng USD phục hồi, giữa bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất tác động bất lợi tới giá kim loại quý này.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 4 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 1.791,33 USD/ounce, sau khi tăng gần 1,6% trong tuần trước. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,5% xuống 1.807,30 USD/ounce.

Đồng USD phục hồi và tăng 0,2% so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Clifford Bennett, nhà kinh tế trưởng tại tổ chức tài chính ACY Securities có trụ sở chính tại Australia, cho biết: “Vàng có vẻ như đang được củng cố ở mức giá hiện nay trong một hoặc hai tuần trước khi tiếp tục đà tăng một lần nữa hướng tới 2.000 USD/ounce... Giá vàng có khả năng được hỗ trợ quanh mức 1.785 USD/ounce".

Trong khi đó, Chủ tịch chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại Richmond, ông Thomas Barkin, cuối tuần qua cho biết ông muốn tăng lãi suất mạnh hơn nữa để kiểm soát giá cả leo thang.

Giới đầu tư đang ngóng chờ biên bản từ cuộc họp chính sách tiền tệ mới đây của Fed, dự kiến đưa ra ngày 17/8, để có thêm những manh mối về việc tăng lãi suất trong tương lai.

Các nhà giao dịch đang nhận định khả năng khoảng 44,5% Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9 tới và 57,5% khả năng lãi suất tăng thêm 50 điểm cơ bản.

Mặc dù vàng thường được coi là “hàng rào” chống lại lạm phát, nhưng việc Mỹ tăng lãi suất đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay có xu hướng kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.784 USD/ounce, mức đứt gãy thấp hơn có thể khiến giá kim loại quý này rơi xuống khoảng 1.767-1.773 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 20,57 USD/ounce, còn giá bạch kim mất 1,3% xuống 950,37 USD/ounce. Trong khi đó, giá palladium ổn định ở mức 2.222,23 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 56 phút ngày 15/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,20 - 67,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục