Giá vàng châu Á vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce phiên 4/1

10:29' - 04/01/2021
BNEWS Chỉ số đồng USD vẫn ở mức thấp so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên 4/1, khiến vàng rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.
Trong phiên giao dịch sáng 4/1, giá vàng châu Á vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce và chạm mức cao nhất 8 tuần trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng cao và nhiều quốc gia tăng cường phong tỏa và đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa dịch.
Giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 1.912,71 USD/ounce vào lúc 8 giờ 2 phút (theo giờ Việt Nam), mức cao nhất kể từ ngày 9/11/2020. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,1% lên 1.916,40 USD/ounce.
Chỉ số đồng USD vẫn ở mức thấp so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên 4/1, khiến vàng rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.
Số ca lây nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao trên toàn cầu, trong bối cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson ám chỉ các biện pháp siết chặt phong tỏa hơn để hạn chế đại dịch. Trong khi đó, Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và các khu vực lân cận.
Ngoài ra, các nhà đầu tư đang tập trung vào cuộc bầu cử tại bang Georgia ngày 5/1, với kết quả sẽ quyết định quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ cũng như ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Vương quốc Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và đại học Oxford phát triển, với chi phí thấp và dễ vận chuyển vào ngày 4/1.
Vàng thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát và đồng tiền mất giá bởi các các biện pháp kích thích lớn được triển khai trên toàn thế giới nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,4% lên 26,98 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay tăng 0,6% lên 1.075,15 USD/ounce, còn giá palladium tiến 0,6% lên 2.461,95 USD/ounce.
Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 4/1, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56-56,57 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục