Giá vàng tăng gần 1%, đồng USD xuống giá

08:58' - 29/11/2018
BNEWS Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng lãi suất đang ở gần mức bình thường, qua đó làm dịu bớt sự lo ngại của các nhà đầu tư về lộ trình nâng lãi suất tại Mỹ.
Giá vàng tăng gần 1%, đồng USD xuống giá. AFP/TTXVN

Chốt phiên này, trên sàn giao dịch COMEX ở NewYork (Mỹ), giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2018 tăng 10,2 USD (0,84%) lên 1.223,6 USD/ounce. Còn giá vàng giao ngay có lúc tăng 0,7% lên 1.222,45 USD/ounce sau khi tăng tới 1% lên 1.226,24 USD/ounce. Trong phiên này, giá vàng đã có lúc rơi xuống mức “đáy” kể từ ngày 15/11 là 1.210,65 USD/ounce.

Giá Palladium tăng gần 3% lên 1.184,35 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục là 1.186,30 USD/ounce. Giá bạc tăng 1,4% lên 14,34 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,6% xuống 824,50 USD/ounce, sau khi có lúc tụt xuống mức thấp nhất của hơn một tháng là 809,50 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh với giỏ sáu tiền tệ chính, đã giảm 0,53% xuống 96,75 điểm sau khi ông Powell nói rằng việc Fed nâng lãi suất từ từ là nhằm cân bằng những rủi ro kinh tế. Thêm vào đó, ông Powell cho rằng lãi suất hiện nay gần sát với mức bình thường.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp diễn ra ngày 7-8/11 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 29/11 để tìm kiếm thêm manh mối cho những chính sách trong năm 2019. Fed đã nâng lãi suất ba lần trong năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục