Giếng dầu mới tiếp sức tham vọng khôi phục vị thế cường quốc năng lượng của Libya

07:17' - 19/06/2026
BNEWS Giếng dầu mới tại mỏ Al-Khair đạt 3.209 thùng/ngày, góp phần đưa sản lượng Libya lên 1,43 triệu thùng/ngày năm 2026 - cao nhất hơn một thập kỷ - khi NOC đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế.
Libya đang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nỗ lực phục hồi ngành năng lượng sau nhiều năm bất ổn chính trị và xung đột, khi một giếng dầu mới tại mỏ Al-Khair đạt sản lượng khai thác khả quan, góp phần củng cố tham vọng nâng sản lượng dầu thô lên 2 triệu thùng/ngày trong những năm tới.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết giếng dầu mới hiện khai thác khoảng 3.209 thùng dầu thô mỗi ngày, đồng thời sản xuất gần 1,95 triệu feet khối khí đồng hành/ngày. Mặc dù sản lượng từ một giếng dầu riêng lẻ chưa tạo ra thay đổi lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng được đánh giá là tín hiệu tích cực phản ánh đà phục hồi của ngành dầu khí Libya.

Là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng lớn nhất châu Phi với hơn 48 tỷ thùng, Libya từng được xem là một trong những nhà sản xuất năng lượng quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, kể từ sau biến động chính trị năm 2011, ngành dầu khí nước này liên tục đối mặt với tình trạng gián đoạn sản xuất do xung đột, chia rẽ chính trị và các vấn đề an ninh.

 

Nhằm khôi phục vai trò của lĩnh vực năng lượng trong nền kinh tế, NOC đang triển khai chiến lược mở rộng khai thác thông qua các dự án thăm dò mới, phục hồi các mỏ dầu hiện có và thu hút đầu tư quốc tế vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Những nỗ lực này đã bước đầu mang lại kết quả. Theo Chủ tịch NOC Masoud Suleiman, sản lượng dầu thô của Libya đã tăng lên khoảng 1,43 triệu thùng/ngày trong năm 2026, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Triển vọng tích cực của ngành dầu khí Libya cũng đang thu hút sự quan tâm trở lại của các tập đoàn năng lượng quốc tế. Hồi đầu năm nay, Libya đã tổ chức vòng cấp phép thăm dò dầu khí đầu tiên kể từ năm 2007, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Chevron, Eni, QatarEnergy, Repsol và công ty Aiteo của Nigeria.

Bên cạnh dầu thô, Libya cũng đang thúc đẩy phát triển ngành khí đốt tự nhiên nhằm gia tăng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, trong bối cảnh khu vực này tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Theo giới quan sát, thành công của giếng dầu Al-Khair không chỉ giúp tăng thêm sản lượng khai thác mà còn cho thấy ngành năng lượng Libya đang từng bước khôi phục năng lực sản xuất, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và củng cố vị thế trên bản đồ năng lượng châu Phi. Nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện nay, mục tiêu đạt sản lượng 2 triệu thùng dầu/ngày của Libya có thể sớm trở thành hiện thực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục