BNEWS Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đóng góp tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân, Đồng Tháp đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hàng nghìn người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp sức để xây dựng những căn nhà mới vững chắc, khang trang.
Niềm vui nhà mới Gia đình ông Nguyễn Văn Vân ở huyện Thanh Bình thuộc diện hộ cận nghèo, vợ chồng ông đã lớn tuổi, không có đất canh tác, thu nhập không ổn định. Ngôi nhà cũ của ông đã hư hỏng nặng, xiêu vẹo nhưng vì kinh tế khó khăn nên chưa thể xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, niềm vui bất ngờ đã đến khi gia đình được Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ tiền xây dựng nhà mới. Ông Vân rất vui mừng vì đã có căn nhà mới vững chắc. Đối với ông, căn nhà mới như một giấc mơ. Bởi ông đã hơn 70 tuổi, đi làm thuê, lo chi tiêu hằng ngày đã khó, ông chưa dám nghĩ tới việc xây lại nhà. Những ngày qua, trong ngôi nhà mới, gia đình chị Hồ Thị Kim Thúy ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình rộn ràng hơn, nhiều tiếng cười hơn. Chị Thúy kể, căn nhà gỗ của gia đình xây dựng nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa hay xây mới. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình chị góp thêm và đã xây dựng ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn. An tâm về nơi ở, các thành viên trong gia đình tập trung lao động, phát triển kinh tế. Căn nhà của ông Vân, chị Thúy và nhiều ngôi nhà khác thuộc Chương trình xóa nhà tạm hình thành từ sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái.Anh Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội xây dựng nhà từ thiện xã Tân Thạnh cho biết, nhận thấy Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang lại nhiều ý nghĩa nên anh vận động thêm một số anh em tham gia Đội xây nhà từ thiện. Đội có 7 thành viên, nhiều tháng qua đã góp công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi căn nhà hoàn thành, nhìn thấy gia đình phấn khởi, các thành viên trong Đội cũng vui lây, đó là động lực để họ tiếp tục đi xây nhà miễn phí.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đinh Văn Dũng thông tin nhằm giúp người nghèo có nhu cầu về nhà ở, toàn tỉnh thành lập 62 tổ, đội xây nhà từ thiện tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 900 thành viên. Các thành viên hỗ trợ trên 6.600 ngày công lao động, ước tính quy đổi thành tiền trên 2 tỷ đồng. Sau khi thành lập, các tổ, đội tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm tại địa phương với phương châm “ai có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp công, góp sức”, giúp người nghèo có căn nhà mới, ổn định cuộc sống. Các Đồn Biên phòng ở 8 xã biên giới thành lập 6 Đội xây dựng nhà cho người nghèo, có 65 thành viên là cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp xây dựng nên những căn nhà thấm đượm nghĩa tình, chứa chan tinh thần sẻ chia, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Số tiền hỗ trợ cho người dân xây nhà từ Chương trình là “vốn mồi”. Từ số tiền này, nhiều gia đình góp thêm tiền tích lũ, mượn tiền người thân, cộng đồng góp công lao động nên có những hộ xây dựng ngôi nhà trị giá 150 - 200 triệu đồng... Sẽ mở rộng thêm đối tượng ngoài Chương trìnhTheo Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, số lượng thực tế nhà ở cần xây dựng và sửa chữa thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh là 2.159 căn. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, đến nay, Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 2.159 căn nhà thuộc Chương trình (đạt 100% kế hoạch). Trong đó, người có công với cách mạng là 605 căn; hộ nghèo, hộ cận nghèo 1.554 căn. Tổng kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Đồng Tháp hơn 189 tỷ đồng, trong đó, từ nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp và người dân đóng góp trên 84 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, tỉnh hoàn thành các nội dung của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ông Lê Quốc Phong yêu cầu, thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm về sinh kế cho những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà, giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, hướng tới không còn hộ nghèo. Sau khi hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà cho những hộ thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương cần hướng đến giúp đỡ đối tượng ngoài Chương trình, có nhu cầu về nhà ở nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Võ Chí Hữu, qua đánh giá, địa phương còn nhiều gia đình khó khăn về nhà ở nhưng không thuộc đối tượng của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo không đủ điều kiện xây dựng nhà ở như, không có đất ở, nhà xây dựng ven sông, kênh, rạch... để báo cáo và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện.
Đồng Tháp tăng cường thực hiện giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo gắn với tạo sinh kế bền vững cho bà con, hướng tới không còn hộ nghèo vào năm 2030; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong xã hội phong trào tự nguyện đóng góp xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chính quyền cấp xã sau sắp xếp tiếp tục theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo thực hiện xuyên suốt đúng quy định, tạo điều kiện cho bà con vươn lên thoát nghèo.Tin liên quan
Đồng Tháp “Sống xanh” vì một nền kinh tế xanh
Tại Đồng Tháp, các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngThúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục
Tại Trung tâm Văn hóa phường An Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu.
-
Đời sốngĐưa AI vào dạy học theo hướng thiết thực
Từ lớp học thông minh, học liệu số đến ứng dụng AI và STEM, chuyển đổi số đang từng bước đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tại Đà Nẵng.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 13/10
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 13/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 13/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngTạo dấu ấn du lịch đặc sắc từ Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026
Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa đồ uống truyền thống và hiện đại mà còn tạo dấu ấn đặc sắc, góp phần phát triển du lịch ẩm thực Thủ đô.
-
Đời sốngNhững hiện vật kể chuyện 80 năm truyền thống Quân khu 9
Sáng 12/10, tại Bảo tàng Quân khu 9 (Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức Khai mạc Triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.
-
Đời sống
Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm
Loạt phim hoạt hình (anime) đình đám “Naruto” sẽ trở lại với phần phim mới gồm 4 tập sau 9 năm gián đoạn, trong nỗ lực làm mới thương hiệu đã chinh phục khán giả tại hơn 145 thị trường trên thế giới.
-
Đời sốngHóa đơn năng lượng - nỗi lo của mùa Đông nước Anh
Xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, đẩy chi phí năng lượng tại Anh tăng cao. Trần giá năng lượng được dự báo tăng 16% vào tháng 1/2027, lên gần 2.000 bảng.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 12/10
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 12/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 12/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc dây chuyền trên Vành đai 3 trên cao
Lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.













