Giới phân tích: Giá dầu chỉ chịu tác động hạn chế sau diễn biến ở Venezuela

09:17' - 04/01/2026
BNEWS Mặc dù sản lượng nhỏ so với dòng chảy thương mại toàn cầu khi chỉ chiếm khoảng 1% tổng sản lượng dầu của thế giới, nhưng chất lượng dầu thô của Venezuela lại độc đáo với hơn 67% sản lượng là dầu nặng.
Báo The National của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) dẫn nhận định của giới chuyên gia dầu mỏ cho rằng giá dầu thế giới có thể sẽ chỉ chịu tác động hạn chế sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 3/1.

Chiến lược gia Giovanni Staunovo tại ngân hàng UBS của Thụy Sĩ nói rằng mặc dù còn quá sớm để đưa ra đánh giá, nhưng xuất khẩu và sản lượng dầu của Venezuela đã chịu áp lực suy giảm sau khi Mỹ tiến hành phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela và xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn. Trong khi đó, ông Vandana Hari, Giám đốc điều hành của công ty phân tích thị trường năng lượng toàn cầu Vanda Insights có trụ sở tại Singapore, nhận xét tác động tức thời từ những diễn biến ở Venezuela đối với thị trường dầu mỏ là rất nhỏ, ngoại trừ phí bảo hiểm rủi ro sẽ tăng lên.

 
Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã tăng cường chiến dịch chống lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela thông qua việc phong tỏa hàng hải.

Nhà phân tích Amrita Sen, thuộc công ty tình báo thị trường Energy Aspects (Vương quốc Anh), nhận định: "Các cuộc tấn công của Mỹ ở Venezuela không nhắm trực tiếp vào các cơ sở dầu mỏ. Nhưng các cuộc tấn công trước đó vào các tàu cũng như các lệnh trừng phạt/phong tỏa mới nhất đã khiến sản lượng dầu của Venezuela giảm khoảng 25%".

Theo phân tích của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy (Thụy Điển), Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới - hiện sản xuất 1,1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, với phần lớn trong số này được xuất sang Trung Quốc và Ấn Độ. Mặc dù sản lượng nhỏ so với dòng chảy thương mại toàn cầu khi chỉ chiếm khoảng 1% tổng sản lượng dầu của thế giới, nhưng chất lượng dầu thô của Venezuela lại độc đáo với hơn 67% sản lượng là dầu nặng.

Chuyên gia Amena Bakr, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) và Trung Đông tại công ty tình báo thương mại hàng hóa toàn cầu Kpler (Pháp), cho rằng thị trường đang đánh giá thấp tác động của rủi ro địa chính trị ở một mức độ nào đó và đây là lý do tại sao giá dầu chưa tăng mạnh. Theo bà Bakr, điều quan trọng cần lưu ý là điều này xảy ra vào thời điểm thị trường đang dư cung, vì vậy giới thị trường ít lo ngại hơn về việc mất đi một số nguồn cung. Bà Bakr nói thêm: "Giá dầu trong vài ngày qua đã tăng nhẹ lên 61 USD/thùng do rủi ro địa chính trị ở Venezuela và các cuộc tấn công từ Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga. Vì vậy, tôi dự đoán giá dầu sẽ tăng nhẹ nếu rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Nhìn chung, tác động đến thị trường hiện tại vẫn chưa đáng kể".

Ông Vijay Valecha, Giám đốc phụ trách bộ phận đầu tư tại hãng tài chính Century Financial (UAE), lưu ý: "Trong lịch sử, giá dầu thường có xu hướng biến động mạnh trong thời kỳ bất ổn địa chính trị. Chẳng hạn, sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran hồi tháng 6/2025, giá dầu đã tăng 7%. Những biến động tương tự cũng đã xảy ra trong các chu kỳ trước đây".

Ông Valecha cũng chỉ ra rằng về cung cầu thực tế, đóng góp hiện tại của Venezuela vào nguồn cung năng lượng toàn cầu không nhiều. Sự gián đoạn 0,7-1 triệu thùng/ngày trong tổng nguồn cung toàn cầu là rất nhỏ. Tuy nhiên, đối với những người tham gia thị trường năng lượng, nỗi lo lớn nhất là sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng, có thể dẫn đến sự can thiệp của nhiều bên hơn trong khu vực. Về số liệu cụ thể, theo ông Valecha, trong cuộc khủng hoảng địa chính trị Trung Đông vừa qua, mức phí rủi ro trung bình đã tăng lên hơn 10 USD/thùng.

Theo ông Robin Mills, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn năng lượng Qamar Energy (UAE), việc mất đi một số mặt hàng xuất khẩu của Venezuela sẽ không tạo ra nhiều khác biệt, nhưng xuất khẩu dầu của Venezuela có dư địa tăng trưởng khá lớn nếu nước này thoát được các lệnh trừng phạt và mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong những năm tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục