GM sẽ sa thải 1.300 nhân viên tại hai nhà máy ở bang Michigan

07:30' - 17/12/2023
BNEWS GM cho biết, 945 công nhân sẽ bị sa thải tại nhà máy Orion Assembly, nơi sắp ngừng sản xuất xe Chevrolet Bolt EV và chuyển sang sản xuất xe tải điện bắt đầu vào cuối năm 2025.

Hãng chế tạo ô tô General Motors (GM) của Mỹ vừa thông báo sẽ sa thải 1.300 công nhân tại hai nhà máy sản xuất ô tô ở bang Michigan vào đầu tháng 1/2024.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ này cho biết, 945 công nhân sẽ bị sa thải tại nhà máy Orion Assembly, nơi sắp ngừng sản xuất xe Chevrolet Bolt EV và chuyển sang sản xuất xe tải điện bắt đầu vào cuối năm 2025. Quá trình sản xuất xe Bolt cuối cùng tại Orion được ấn định vào tuần tới.

 
Sẽ có 350 trong tổng số 1.400 công nhân tại nhà máy Lansing Grand River bị sa thải do nhà máy ngừng sản xuất xe Chevrolet Camaro, nhưng nhà máy sẽ tiếp tục sản xuất xe Cadillac CT4 và Cadillac CT5. GM cho biết những nhân viên làm việc theo giờ bị ảnh hưởng sẽ được bố trí công việc tại các nhà máy khác.

GM tiết lộ vào tháng 10/2023 rằng họ đang trì hoãn việc sản xuất xe bán tải chạy điện tại nhà máy Orion thêm một năm nên việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến tất cả các công nhân tại nhà máy. Nhà sản xuất ô tô Detroit này đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất xe Chevrolet Silverado chạy điện và GMC Sierra vào cuối năm 2024 tại nhà máy ở ngoại ô Detroit.

GM, công ty tuyên bố sẽ ngừng bán xe chạy bằng khí đốt vào năm 2035, hồi tháng 10/2023 cho biết họ sẽ từ bỏ mục tiêu sản xuất 400.000 xe điện từ năm 2022 đến giữa năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục