Hà Nội “làm sạch” Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

19:59' - 05/10/2021
BNEWS Để giãn cách và "làm sạch" cơ sở, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chuyển bệnh nhân đến tiếp tục điều trị.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 5/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Hoàng Mai.

Các ca mắc mới đều đã được cách ly tập trung từ trước đó và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Như vậy, trong ngày 5/10, Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca ở khu vực phong tỏa và 3 ca ở khu vực cách ly.

2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trong chiều 5/10 là T.C.T (nam, sinh năm 1966) và T.T.T (nữ, sinh năm 1991), địa chỉ ở hẻm 88/38 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Cả 2 trường hợp đều là F1 của bệnh nhân T.T.T, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 19/9.

Trong quá trình cách ly, 2 người này xuất hiện triệu chứng bệnh, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh khám, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng số 4.014 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.603 ca cộng đồng và 2.411 người đã cách ly trước.

Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, từ ngày 30/9 đến 18 giờ ngày 5/10, tại Hà Nội ghi nhận tổng số 34 ca mắc (18/34 bệnh nhân là người sinh sống tại Hà Nội).

Ngoài ra còn 8 ca phát hiện ở các tỉnh: Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca.

Trước đó, để giãn cách và "làm sạch" cơ sở, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chuyển bệnh nhân đến tiếp tục điều trị; đồng thời cũng chuyển bệnh nhân, người nhà đến Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang của Hà Nội.

Trong tối 4/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đưa hơn 1.000 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đức Giang để tiếp tục điều trị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục