BNEWS Hà Nội sẽ kiểm tra, rà soát hàng loạt biển quảng cáo mua bán, ký gửi đất tái định cư xuất hiện dày đặc tại các khu đất phục vụ Dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm (Hà Nội).
Hàng loạt biển quảng cáo mua bán, ký gửi đất tái định cư xuất hiện dày đặc tại các khu đất phục vụ Dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm (Hà Nội), trong khi nhiều hộ dân vẫn chưa hoàn tất thủ tục xây dựng nhà ở. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã khẩn trương rà soát, kiểm tra nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tránh tình trạng môi giới bất động sản làm ảnh hưởng đến quá trình ổn định cuộc sống của người dân tái định cư.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các khu đất tái định cư trên địa bàn xã Thư Lâm dành cho các hộ dân phục vụ Dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo thuộc phường Hồng Hà, hàng loạt tấm biển quảng cáo với nội dung “mua bán đất tái định cư”, “ký gửi”, “hỗ trợ làm sổ đỏ”, “thu mua đất nền”... được dựng công khai dọc nhiều tuyến đường nội khu.
Tại nhiều lô đất, dù người dân còn chưa tiếp cận để xây dựng nhà ở nhưng đã xuất hiện các nhóm môi giới túc trực, liên tục chào giá và giới thiệu vị trí đất cho khách có nhu cầu. Theo khảo sát thực tế, các lô đất có vị trí đẹp, mặt tiền thoáng, gần trục giao thông chính đang được giới môi giới chào bán với mức giá hơn 80 triệu đồng/m². Trong khi đó, các vị trí được cho là kém thuận lợi hơn, nằm gần khu vực nghĩa trang cũng được rao ở mức trên 60 triệu đồng/m².
Nhiều tấm biển quảng cáo do tư nhân tự dựng lên ngay trên các lô đất với nội dung nhận mua bán, ký gửi, tư vấn thủ tục đất đai khiến không ít người dân lo ngại về nguy cơ đầu cơ, “thổi giá” tại khu tái định cư khi nhiều hộ dân vẫn còn đang phải thuê nhà để chờ hoàn tất thủ tục xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân sinh sống tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm cho biết: Thời gian gần đây, lượng người từ nơi khác đến khảo sát, hỏi mua đất tại khu tái định cư tăng nhanh. “Người dân địa phương cũng lo nếu tình trạng đầu cơ, thổi giá diễn ra phức tạp thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống của bà con sau này”, ông Dũng chia sẻ.
Trong khi đó, nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư cũng bày tỏ tâm lý lo lắng khi khu đất chưa kịp ổn định đã xuất hiện hoạt động môi giới dày đặc. Ông Hoàng Văn Hưng, người dân phường Hồng Hà thuộc diện di dời phục vụ Dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, điều người dân mong nhất lúc này là sớm hoàn thiện thủ tục để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.
“Chúng tôi hiện giờ đa số vẫn đang phải đi thuê nhà. Người dân mong nhất là nhanh chóng được làm sổ đỏ, cấp phép xây dựng, điện nước đầy đủ để ổn định chứ không phải là cảnh mua bán, môi giới đất diễn ra phức tạp như hiện nay”, ông Hưng nói.
Ngay sau khi ghi nhận thực tế tại hiện trường, phóng viên TTXVN đã phản ánh nội dung này tới chính quyền xã Thư Lâm. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lại Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự tại các khu tái định cư, địa phương đã chỉ đạo Trưởng Công an xã Thư Lâm phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra và quán triệt các nội dung liên quan.
Theo ông Cường, việc này nhằm tránh các hoạt động môi giới bất động sản ảnh hưởng đến quá trình ổn định cuộc sống của người dân tái định cư. “Đặc biệt là tránh những việc liên quan đến lực lượng môi giới bất động sản làm ảnh hưởng đến hoạt động, sự ổn định của người dân”, ông Lại Mạnh Cường cho biết.
Ông Lại Mạnh Cường cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng đối với các giao dịch dân sự liên quan đến đất tái định cư; đồng thời nên liên hệ trực tiếp tới "đường dây nóng" của UBND xã để được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.
Theo ông Cường, do người dân từ địa bàn khác chuyển đến nên nhiều trường hợp còn chưa nắm rõ thông tin tại địa phương. Vì vậy, xã Thư Lâm đã cung cấp danh sách cán bộ phụ trách từng lĩnh vực như địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, điện lực, cấp nước cùng số điện thoại trưởng thôn Hà Khê, Thiết Úng để người dân thuận tiện liên hệ.
Lãnh đạo UBND xã Thư Lâm khuyến nghị người dân trước khi thực hiện các giao dịch dân sự nên tham vấn ý kiến của cán bộ xã hoặc trưởng thôn để nắm đầy đủ thông tin, tránh phát sinh rủi ro không đáng có.
Liên quan đến các phản ánh trên mạng xã hội về việc một số ô đất tái định cư nằm gần nghĩa trang hoặc dưới hành lang lưới điện cao thế, ông Lại Mạnh Cường cho biết, địa phương đã ghi nhận thông tin và sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh cụ thể. Tuy nhiên, ông Cường cũng khẳng định, khi phê duyệt tổng mặt bằng các khu tái định cư, địa phương phải bảo đảm đúng quy định về hành lang bảo vệ lưới điện, không có việc bố trí nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện.
Đối với một số vị trí nằm gần khu vực nghĩa trang, UBND xã Thư Lâm cho biết sẽ khảo sát để trồng cây xanh cách ly nhằm bảo đảm yêu cầu về môi trường và cảnh quan cho người dân tại khu tái định cư.
Theo UBND xã Thư Lâm, đến nay, địa phương đã ban hành 434 quyết định giao đất cho 411 thửa đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Các khu tái định cư hiện tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Tính đến thời điểm hiện tại, đặc biệt sau Hội nghị hướng dẫn, giải đáp các thủ tục tái định cư do UBND xã Thư Lâm phối hợp với UBND phường Hồng Hà tổ chức chiều 16/5 vừa qua, nhiều vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đấu nối điện nước và các thủ tục hành chính cho người dân tái định cư đã từng bước được giải đáp trực tiếp ngay tại cơ sở.
Việc chính quyền hai địa phương chủ động tổ chức gặp mặt, công khai đầu mối cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, đồng thời trực tiếp tiếp nhận phản ánh của người dân và xử lý ngay các vấn đề phát sinh cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm của thành phố.
Không chỉ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương cũng đang đồng thời nỗ lực bảo đảm điều kiện hạ tầng, an ninh trật tự và quyền lợi chính đáng của người dân tại nơi ở mới. Đây được xem là yếu tố quan trọng để người dân yên tâm tái định cư, ổn định cuộc sống, đồng hành cùng thành phố trong quá trình triển khai các công trình hạ tầng chiến lược như cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên.
Tin liên quan
Hương sen lối cũ: Đánh thức không gian trà sen Hà Nội giữa lòng phố cổ
Từ lâu, trà sen Tây Hồ được xem là một trong những thức quà thanh nhã bậc nhất của người Hà Nội, kết tinh sự cầu kỳ trong từng công đoạn ướp trà cùng nét tinh tế của nghệ thuật thưởng trà Việt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án"
Quảng Ninh quyết liệt gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án", đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ đặt mục tiêu dẫn dắt công nghiệp văn hóa vùng ĐBSCL
Chiều 2/7, đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đề xuất hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa thành phố.
-
Kinh tế xã hộiGiá vé máy bay tại Mỹ khó giảm mạnh dù nhiên liệu hàng không hạ nhiệt
Giá nhiên liệu máy bay tại Mỹ hiện ở mức khoảng 2,86 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), giảm hơn 2 USD so với mức đỉnh hồi tháng 4/2026.
-
Kinh tế xã hộiHàn Quốc đề xuất đồng hành cùng Cần Thơ phát triển AI
Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc vừa làm việc với Cần Thơ về tiềm năng, định hướng hợp tác giữa Cần Thơ và đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển đô thị, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp xanh.
-
Kinh tế xã hội50 năm Thành phố mang tên Bác: Dấu ấn đặc biệt của Đồng Tháp
Di sản lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại không chỉ là những công trình mang tên Người, mà là một hệ giá trị về đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân và khát vọng phát triển đất nước.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo
Mikel Oyarzabal tỏa sáng với hai bàn thắng, giúp đội tuyển Tây Ban Nha đè bẹp tuyển đội tuyển Áo 3-0 để giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Bồ Đào Nha vs Croatia
Hai pha lập công của tiền đạo, đội trưởng Ronaldo và tiền đạo Ramos giúp đội tuyển Bồ Đào Nha có cú ngược dòng thành công để thắng 2-1 đội tuyển Croatia trong cuộc đối đầu ở vòng 1/16 World Cup 2026.
-
Kinh tế xã hội"Kiềng 3 chân" cho chuyển đổi xanh
Chuyển đổi xanh ở Việt Nam đang được chú trọng với sự tham gia của Nhà nước - doanh nghiệp - người dân để tạo thế "kiềng 3 chân" vững chắc.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 3/7
Vòng đấu loại trực tiếp FIFA World Cup 2026 tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn trong ngày 4/7 (giờ Việt Nam) với ba cặp đấu đáng chú ý.














