Hà Nội "tĩnh" lại để phòng chống dịch COVID-19

  • Thanh Tùng-TTXVN

BNEWS Từ 28/3/2020, Hà Nội bước vào đợt cao điểm chống dịch COVID-19, nhịp sống sôi động, hối hả của Thủ đô đang dần "tĩnh" lại với việc tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh, cửa hàng không thiết yếu.

Đồng thời dừng hoạt động các điểm thăm quan di tích lịch sử văn hóa, điểm sinh hoạt hoạt tôn giáo; tránh hội họp, tụ tập đông người; người dân nên ở nhà và chỉ ra đường khi cần thiết... những việc làm cấp thiết lúc này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tránh dịch lây lan trong cộng đồng. Trong ảnh: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ trong sáng 28/3. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Đường phố thưa vắng, mật độ giao thông thấp, Hà Nội đang tĩnh để phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Thường ngày buổi sáng nhiều người dân tập trung bên hồ Hoàn Kiếm tập thể dục thì trong sáng 28/3 đã vắng vẻ hơn, người tập cũng giữ khoảng cách với nhau hơn. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Trong ảnh: Những du khách hiếm hoi trong sáng 28/3 bên ngoài Nhà Thờ Lớn. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Những gánh hàng rong trên phố cổ đã không còn xuất hiện nhiều. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Ô Quan Chưởng trầm mặc hơn trong sáng 28/3. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Khác với những ồn ào, tấp nập thường ngày, sáng 28/3 khu phố Tạ Hiện trở nên trầm lắng hơn. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Khác với những ồn ào, tấp nập thường ngày, sáng 28/3 khu phố Tạ Hiện trở nên trầm lắng hơn. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Đường phố thưa vắng, mật độ giao thông thấp, Hà Nội đang tĩnh để phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Phố Lý Quốc Sư đã không còn nhộn nhịp mọi ngày. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Đường phố thưa vắng, mật độ giao thông thấp, Hà Nội đang tĩnh để phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Sáng 28/3, bên hồ Hoàn Kiếm chỉ còn lác đác người dân đi dạo hay tập thể dục song đều đeo khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Thanh Tùng-TTXVN