Hải Phòng "bắt tay" ngành hàng không phát triển du lịch
Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị mở rộng, nhiều danh thắng quốc gia được bổ sung và liên kết vùng ngày càng sâu rộng. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết, đặc biệt với ngành hàng không để mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch gắn với mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên ngành và liên vùng cao, vì vậy không thể phát triển bền vững nếu thiếu sự phối hợp giữa các ngành, đặc biệt là hàng không. Quan hệ giữa du lịch và hàng không được khẳng định là mối quan hệ cộng sinh, hỗ trợ hai chiều trong phát triển.
Hải Phòng sở hữu vị trí địa lý chiến lược, là đầu mối giao thông phía Bắc với đủ 5 loại hình giao thông, đặc biệt có Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.
Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đóng vai trò then chốt, đạt chuẩn sân bay cấp 4E, đủ năng lực đón các tàu bay lớn như Boeing 787, Airbus A350. Sân bay không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, mà còn là sân bay dự bị hoàn chỉnh của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Lợi thế kết nối trực tiếp với cao tốc Hải Phòng – Hạ Long và Hải Phòng – Hà Nội giúp Cát Bi trở thành điểm trung chuyển thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế.
Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, giai đoạn 2016 – 2019, cảng đã phục vụ 51.302 lượt chuyến bay, đón 7,91 triệu lượt khách; riêng năm 2019 đạt 16.013 chuyến khứ hồi và 2,46 triệu lượt khách, tăng mạnh so với năm 2016.
Trong giai đoạn dịch COVID-19 (2020 – 2021), lượng khách giảm còn 2,8 triệu, tần suất chuyến bay giảm 39%. Từ năm 2022, hoạt động hàng không phục hồi rõ nét, đặc biệt ở phân khúc nội địa, với 18.247 lượt chuyến và 2,95 triệu lượt khách, tăng trưởng vượt thời điểm trước dịch.
Hiện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi có 7 hãng hàng không khai thác với 7 đường bay nội địa và 4 đường bay quốc tế kết nối Bangkok (Thái Lan), Incheon (Hàn Quốc), Nam Ninh và Lệ Giang (Trung Quốc).
Với mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế không ngừng mở rộng, cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu dư địa phát triển với thế mạnh biển đảo, nghỉ dưỡng, di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận, Hải Phòng cần chiến lược phát triển rõ ràng hơn để thu hút khách.
Theo ông Nguyễn Hùng Cường, đại diện Câu lạc bộ lữ hành UNESCO tại Hà Nội: “Càng cụ thể hóa sản phẩm, dịch vụ bao nhiêu thì càng thu hút du khách bấy nhiêu. Tương tự như một nhà hàng danh tiếng phải có thực đơn phong phú, du lịch Hải Phòng cũng phải có danh mục sản phẩm đặc sắc để khách đã đến thì muốn quay lại".
Đồng tình với quan điểm này, các hãng hàng không cho rằng, các doanh nghiệp du lịch và đơn vị dịch vụ cần phối hợp mở rộng dịch vụ sân bay, lưu trú, ăn uống ban đêm; khai thác nhóm khách tại các khu du lịch, sân golf, khu công nghiệp, chuyên gia và khách MICE. Hải Phòng nên xem xét cơ chế hỗ trợ, liên kết với doanh nghiệp du lịch và địa phương lân cận được đưa ra nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút khách qua đường hàng không, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch thành phố.
Về phía các hãng hàng không cũng đang đẩy mạnh khai thác sản phẩm bay đêm nhằm giảm tải giờ cao điểm và hạ giá thành di chuyển cho người dân và du khách.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá: "Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch và hàng không không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới cho Hải Phòng, mà còn góp phần đưa du lịch Việt Nam đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế năm 2025 và khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới".
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch hợp tác hiệu quả hơn nữa. Thành phố đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội, phát triển chuyên nghiệp. bền vững, có hệ thống và hội nhập mạnh mẽ.Với những định hướng rõ ràng, giải pháp cụ thể và quyết tâm cao, sự hợp tác giữa du lịch Hải Phòng và ngành hàng không kỳ vọng sẽ mang lại bước phát triển mới, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước trong thời gian tới.- Từ khóa :
- du lịch
- hàng không
- hải phòng
- sinh trắc học
- unesco
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khi thể thao trở thành lực đẩy mới cho du lịch
12:30' - 28/11/2025
Cần Thơ cũng vừa tổ chức thành công nhiều giải thể thao cấp thành phố và quốc gia… góp phần quảng bá hình ảnh thành phố thông qua lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và người hâm mộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia Lai có thêm 3 dự án siêu bến du lịch 8.500 tỷ đồng
10:43' - 28/11/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án với tổng vốn khoảng 8.500 tỷ cho Công ty cổ phần Arque Degi.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch - cầu nối năng động nhất kết nối Việt Nam và Australia
06:30' - 28/11/2025
Việt Nam được biết đến như một điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ vẻ đẹp bất tận và giàu bản sắc văn hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
15:57'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 425/QĐ-TTg tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế & Xã hội
Ra mắt mô hình nông nghiệp tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu
15:10'
Dự án “Green Hero Solution” ra mắt tại TP.HCM nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong hệ thống nông nghiệp – thực phẩm, giảm lãng phí, cắt giảm phát thải và hỗ trợ cộng đồng dễ tổn thương.
-
Kinh tế & Xã hội
Từ chiếc điện thoại thông minh đến lá phiếu của cử tri xa quê
15:10'
Điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ bầu cử lần này là sự hiện diện của công nghệ số trong công tác bầu cử.
-
Kinh tế & Xã hội
Hưng Yên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án sân golf và đô thị 1,5 tỷ USD
15:06'
Dự án khu đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu quy mô hơn 888 ha tại Hưng Yên đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo động lực thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh giao 3 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
14:36'
TP. Hồ Chí Minh giao 3 khu đất cho doanh nghiệp thuộc Trung Nam Group để thanh toán hợp đồng BT dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng đô thị.
-
Kinh tế & Xã hội
Xung đột Trung Đông đẩy giá phân bón tăng, đe dọa an ninh lương thực
13:48'
Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế & Xã hội
Xung đột Trung Đông đẩy giá phân bón tăng, đe dọa an ninh lương thực
13:48'
Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế & Xã hội
Siết kiểm soát tin giả trước ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI
13:47'
Các cơ quan chức năng sẽ giám sát không gian mạng, xử lý tin giả, thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử, đồng thời xác minh đơn thư và bảo đảm quy trình ứng cử minh bạch trước ngày bỏ phiếu 15/3.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng: Các bệnh nhi ngộ độc cá ủ chua sức khỏe tiến triển tốt
13:09'
Ngày 12/3, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy đến thăm, kiểm tra việc chăm sóc và điều trị cho 2 bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Sân bay Cát Bi có 7 hãng hàng không khai thác với 7 đường bay nội địa và 4 đường bay quốc tế. Ảnh: ACV
Cảng hàng không quốc tế Cát Bi không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai check-in sinh trắc học không giấy tờ – không đợi chờ – chạm mặt là qua. Ảnh: ACV