BNEWS Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Tại cảng Cát Lái (TP.Hồ Chí Minh), cơ quan hải quan đã phát hiện 84.000 bao thuốc lá Marlboro cất giấu tinh vi trong bồn thép xuất khẩu đi Canada. Doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ hợp pháp, vụ việc được định giá hơn 3 tỉ đồng và đã được khởi tố hình sự về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Tại cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), lực lượng hải quan bắt giữ 525.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu CHESTERFIELD trong lô hàng quá cảnh từ Campuchia đi UAE. Mẫu giám định xác nhận đây l là hàng hóa (thuốc lá) giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trị giá lô hàng ước tính hơn 48,6 tỉ đồng. Trong một vụ việc khác cũng tại Cảng Cái Mép, ngày 28/4, lô hàng 1.050 thùng thuốc lá mang nhãn “Manchester - United Kingdom” bị phát hiện làm giả nhãn hiệu của Công ty J.S.S Tobacco Ltd. (Anh quốc). Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn bán hàng giả" vào ngày 11/6/2025. Thủ đoạn trong vụ việc này là khai sai tên hàng hóa (giấy ăn) để tránh sự kiểm tra của Hải quan. Tiếp đến, các ngày 3 và 9/4/2025, Hải quan phát hiện hai lô hàng xuất khẩu đi Úc và Malaysia do Công ty TNHH XNK TMDV A.K đứng tên. Trong hai container hàng gia dụng, ghế sofa, bồn cầu, gạch lát... bị phát hiện cất giấu tổng cộng 253.140 bao thuốc lá các loại như ESSE, Marlboro, Manchester, DOUBLE HAPPYNESS. Tổng trị giá ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Công ty A.K khai nhận chỉ làm dịch vụ khai báo hải quan cho hai cá nhân khác, không biết bên trong có thuốc lá. Vụ án đã được khởi tố và chuyển sang Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra. Theo Cục Hải quan, Việt Nam hiện là điểm trung chuyển, một mắt xích để buôn lậu, xuất khẩu thuốc lá ra nước ngoài. Đây là địa bàn được các đối tượng lợi dụng, sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm với mặt hàng thuốc lá như buôn lậu, hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ, đặc biệt là địa bàn các cảng biển ở phía Nam như cảng Cát Lái, Cái Mép. Đặc biệt, hoạt động buôn lậu, vi phạm mặt hàng thuốc lá đa dạng về hàng hóa (có nhiều loại thuốc như Marlboro, Manchester, CHESTERFIELD, DOUBLE HAPPYNESS, ESSE); đa dạng về loại hình gồm có xuất khẩu, quá cảnh, sản xuất thuốc lá trong nội địa và vận chuyển độc lập từ Bắc vào Nam để xuất khẩu ra nước ngoài (Bắc Ninh - Hải Phòng - Cái Mép - Israel). Cục Hải quan cũng cho biết, điểm đến của các lô hàng thuốc lá gồm nhiều nước khác nhau trên thế giới như: Úc (Châu Đại Dương), Canada (Châu Mỹ), UAE, Malaysia, Israel (Châu Á). Như vậy, có thể nói nhu cầu về mặt hàng thuốc lá vẫn còn cao, xuất hiện hầu như khắp toàn cầu và thời gian tới có thể vẫn còn xảy ra hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ với diễn biến phức tạp. Theo Cục Hải quan, thủ đoạn buôn lậu, vi phạm về hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ của các đối tượng rất đa dạng, tinh vi như cất giấu thuốc lá phía trong bồn cầu thép và hàn kín lại; để một phần, phía trong cùng của cont hàng gia dụng, ghế, giường xếp, bồn cầu, gạch lát nền, tủ quần áo… hoặc đưa vào hàng hóa quá cảnh nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.
Tin liên quan
Hải quan dừng tiếp nhận tờ khai từ 22 giờ ngày 30/6 đến 5 giờ ngày 1/7
Để chuẩn bị triển khai hệ thống mới, Cục Hải quan sẽ tạm dừng tiếp nhận khai hải quan trong thời gian nói trên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy Etomidate, xử lý 37 đối tượng
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và nguồn cung ma túy từ nước ngoài.
-
Kinh tế và pháp luậtNhững "trận địa" bẫy chim tận diệt ven biển
Từ nhiều năm nay, xã An Châu, Nghệ An, là một trong những “điểm nóng” về tình trạng bẫy, bắt chim hoang dã trái phép.
-
Kinh tế và pháp luậtCận cảnh không gian thoát lũ hồ Dầu Tiếng bị lấn chiếm
Hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam, đang đối mặt với tình trạng lấn chiếm không gian thoát lũ do đổ đất, san nền, xây dựng quán, nhà ở và các công trình trong phạm vi bảo vệ.
-
Kinh tế và pháp luậtLotte Card bị phạt do làm lộ dữ liệu quy mô lớn
Lotte Card - công ty con của Tập đoàn Lotte, đã bị phạt 5 tỷ won (3,38 triệu USD) và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong vòng 1 tháng rưỡi vì làm lộ dữ liệu quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luậtHai cựu lãnh đạo Cục Hải quan lĩnh 13 năm tù trong vụ sản xuất thực phẩm giả ở MediPhar
Chiều 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
-
Kinh tế và pháp luậtCân nhắc hoãn hành trình du lịch khi điều kiện giao thông không bảo đảm
Đối với khách du lịch cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi di chuyển; cân nhắc hoãn hành trình khi mưa lớn, sương mù hoặc điều kiện giao thông không bảo đảm an toàn.
-
Kinh tế và pháp luậtTiếp tục chi trả đợt 10 cho hơn 42.600 trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan
Ngày 31/7, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa thực hiện chi trả đợt 10 tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 318,1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Trung tâm giáo dục vì thu học phí sai quy định
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luậtHoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện
Dự thảo bổ sung quy định về cắm mốc giới hành lang bảo vệ công trình điện lực; bổ sung thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện...











