Hàn Quốc: Điện hạt nhân sẽ chiếm 30% tổng sản lượng điện vào năm 2030

16:25' - 05/07/2022
BNEWS Hàn Quốc sẽ tăng sản xuất điện hạt nhân lên mức 30% tổng năng lượng sản xuất vào năm 2030 nhằm góp phần tăng cường an ninh năng lượng và đáp ứng tốt hơn mục tiêu trung hòa khí thải CO2.

Ngày 5/7, Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cho biết nước này sẽ tăng sản xuất điện hạt nhân lên mức 30% tổng năng lượng sản xuất vào năm 2030 nhằm góp phần tăng cường an ninh năng lượng và đáp ứng tốt hơn mục tiêu trung hòa khí thải CO2.
Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cam kết đảo ngược chính sách loại bỏ hạt nhân của chính phủ tiền nhiệm, xây dựng lại ngành điện hạt nhân và hỗ trợ xuất khẩu loại năng lượng này.

Theo kế hoạch năng lượng toàn diện của MOTIE, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xây dựng các lò phản ứng hạt nhân Shin-Hanul số 3 và số 4, đồng thời tiếp tục sử dụng các lò phản ứng hiện có với dự kiến sẽ tăng sản lượng điện hạt nhân lên hơn 30% tổng sản lượng năng lượng vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tìm cách xuất khẩu 10 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2030 và dành 400 tỷ won (308 triệu USD) cho việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).
Theo MOTIE, trong nỗ lực nhằm đạt được mức độ trung hòa khí thải CO2, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố kế hoạch kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo hợp phù hợp vào cuối năm nay. Hiện tại, Hàn Quốc đang vận hành 20 trong số 24 lò phản ứng hạt nhân của nước này.

Trước đó, chính phủ tiền nhiệm đã tìm cách giảm số lượng xuống còn 17 nhà máy hoạt động vào năm 2034. Hàn Quốc đã cam kết đến năm 2030 giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2018 và đạt được trung hòa khí thải vào năm 2050.
Để bảo đảm an ninh năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết sẽ tăng dự trữ chiến lược các nguồn năng lượng chính, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đa dạng hóa các kênh nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp chủ chốt, thúc đẩy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước và tích cực hỗ trợ khu vực tư nhân để phát triển các nguồn lực ở nước ngoài.
MOTIE cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy xây dựng luật đặc biệt về thành lập "tháp kiểm soát" và hệ thống cảnh báo sớm về an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời dự báo "nếu các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu dự kiến sẽ giảm từ mức 81,8% năm 2021 xuống khoảng 60% vào năm 2030”.
Với chính sách trên, Hàn Quốc sẽ tạo ra khoảng 100.000 việc làm mới trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2030, vì đến thời điểm đó số lượng các doanh nghiệp đổi mới sẽ tăng gấp đôi lên 5.000 doanh nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục