Hàn Quốc: Dự trữ ngoại hối duy trì đà tăng 7 tháng liên tiếp

12:21' - 04/11/2020
BNEWS Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 4/11 công bố dự trữ ngoại hối của nước này vẫn duy trì đà tăng sang tháng thứ bảy liên tiếp.
Điều đó là nhờ giá trị tài sản không phải USD và lợi nhuận đầu tư tăng đạt 426,51 tỷ USD vào tháng 10/2020 (tăng 5,96 tỷ USD so với tháng Chín). Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 1/2018 (với 6,5 tỷ USD).

BoK giải thích, dự trữ ngoại hối tăng là nhờ lợi nhuận từ vận hành tài sản dự trữ ngoại hối và lượng tiền gửi ngân hàng tăng, trong khi giá trị đồng USD giảm khiến giá trị quy đổi các tiền tệ khác sang USD tăng. Dự trữ ngoại hối bao gồm tiền giấy, tiền gửi bằng ngoại tệ, trái phiếu, tín phiếu kho bạc, vàng miếng, quyền rút vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quyền rút vốn đặc biệt (SDR) và các chứng khoán khác của chính phủ.

Vào thời điểm bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc vào tháng 3/2020, tỷ giá hối đoái thay đổi khiến dự trữ ngoại hối của nước này giảm 9 tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ tháng Tư vừa qua, dự trữ ngoại hối đã trở lại quỹ đạo và duy trì đà tăng bảy tháng liên tiếp.

Cũng theo BoK, tính đến cuối tháng 9/2020, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc giữ vị trí thứ 9 thế giới với 420,5 tỷ USD. Đứng đầu là Trung Quốc (3.142,6 tỷ USD), tiếp đến là Nhật Bản (1.389,8 tỷ USD) và Thụy Sỹ (1.153 tỷ USD)./.

>>>Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về tốc độ tải dữ liệu từ Internet qua điện thoại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục