Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 thể nặng cao nhất trong 3 tháng

10:44' - 12/08/2022
BNEWS Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 12/8 tại Hàn Quốc đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp, song số ca bệnh thể nặng ở mức cao nhất trong 3 tháng qua do một dòng phụ của biến thể Omicron dễ lây lan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận thêm 128.714 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 464 ca nhập cảnh), nâng tổng số ca bệnh lên 21.111.840 ca.

 

Số ca mắc mới nghi nhận ngày 12/8 này giảm so với 137.241 ca ghi nhận ngày 11/8, song vẫn cao hơn so với 112.858 ca ghi nhận 1 tuần trước đó.

Số ca bệnh thể nặng tăng từ 35 ca một ngày trước đó lên 453 ca, mức cao nhất kể từ ngày 24/5.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 58 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 25.499 ca.

Tại Mỹ, số ca tử vong do COVID-19 ở mức cao, với gần 400 ca/ngày và chưa giảm đáng kể từ mùa Xuân đến nay.

Hãng ABC News ngày 10/8 dẫn số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết nước này đã ghi nhận gần 2.700 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong vòng 7 ngày và gần 205.000 ca tử vong kể từ đầu năm đến nay.

Tin của ABC News nêu rõ: "Đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất chủ yếu do các biến thể lây lan nhanh gây ra, tiếp tục làm người dân Mỹ nhiễm mới hoặc tái nhiễm. Đã hơn 8 tháng kể từ khi biến thể Omicron gốc xuất hiện, mặc dù biến thể này không còn lưu hành tại Mỹ, song các biến thể phụ của Omicron tiếp tục lây lan".

Theo nguồn tin trên, BA.5, một trong số những biến thể phụ của Omicron, ước tính gây ra hơn 87% số ca số mắc mới tại Mỹ. Omicron và các biến thể phụ có khả năng tránh miễn dịch tốt hơn, do đó các chuyên gia y tế kêu gọi người dân đi tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường.

Tuần trước, cố vấn y tế Nhà Trắng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo những người không tiêm mũi vaccine tăng cường có thể sẽ gặp rủi ro trong mùa Thu này, do khả năng miễn dịch giảm dần theo thời gian./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục