Hàn Quốc sẽ cho phép chủ sở hữu hai ngôi nhà trả ít thuế hơn
Theo kế hoạch của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MEF), Hàn Quốc sẽ cho phép chủ sở hữu hai ngôi nhà trả ít thuế hơn nếu họ thanh lý một trong số bất động sản trong một thời gian dài giữa lúc thị trường nội địa sụt giảm.
Cụ thể, những người sở hữu hai căn nhà sẽ không bị đánh thuế nặng hơn nếu họ bán bớt một trong hai căn nhà trong vòng ba năm. Trước đó, Bộ đã gia hạn thời gian từ một lên hai năm vào tháng 5/2022.
Chính phủ có kế hoạch gia hạn thêm một năm cho đến tháng 5/2024 cho nhiều chủ sở hữu nhà để tránh bị đánh thuế lãi vốn nặng. Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ cung cấp các khoản tín dụng thuế đối với tiền thuê hàng tháng cho những ngôi nhà trị giá 400 triệu won (322.000 USD) trở xuống, tăng từ mức trần 300 triệu won hiện tại.
Nội dung sửa đổi luật thuế sẽ được Nội các Hàn Quốc thông qua và công bố chính thức vào cuối tháng sau.
Các biện pháp mới nhất phù hợp với nỗ lực tiếp thêm sức sống cho thị trường nhà đất đang bị tổn thương do chi phí đi vay tăng cao.
Tuần trước, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã tăng lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày từ 3,25% lên 3,5%, mức cao nhất kể từ năm 2008.
MEF cho biết, họ sẽ cung cấp cho những người thuê nhà đã trả tiền đặt cọc hơn 10 triệu won quyền truy cập vào thông tin về các khoản thuế quá hạn của chủ nhà. Biện pháp này nhằm giúp những người thuê nhà tránh tình huống chủ nhà có thể không trả lại tiền đặt cọc do chưa nộp thuế./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
100 công ty hàng đầu Hàn Quốc tăng mạnh đầu tư vào bảo vệ môi trường
15:28' - 18/01/2023
FKI cho biết 100 công ty đứng đầu nước này về doanh thu đã đầu tư 5.440 tỷ won trong năm 2022 vào lĩnh vực môi trường và an toàn, tăng 87,6% so với năm 2021.
-
Ngân hàng
Nguồn cung tiền của Hàn Quốc gia tăng
07:03' - 18/01/2023
Nguồn cung tiền của Hàn Quốc trong tháng 11/2022 tăng so với cùng kỳ năm trước đó, do lãi suất cao khuyến khích người dân gửi nhiều tiền hơn vào ngân hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Thăng trầm thị trường nhà ở Tp. Hồ Chí Minh – Bài cuối: Nhiều tín hiệu lạc quan
12:50' - 29/01/2023
Nhiều chuyên gia vẫn tỏ rõ sự lạc quan khi cho rằng thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ không quá khó khăn và vẫn đảm bảo mức phát triển nhất định.
-
Bất động sản
Thăng trầm thị trường nhà ở Tp. Hồ Chí Minh – Bài 3: Doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc
12:47' - 29/01/2023
Trong dài hạn, các doanh nghiệp bất động sản cần phải tìm cách nắm bắt cơ hội “tái cấu trúc” trong nguy cơ, sử dụng thời điểm khó khăn trước mắt như một cơ hội để nhìn nhận mọi vấn đề.
-
Bất động sản
Thăng trầm thị trường nhà ở Tp. Hồ Chí Minh - Bài 2: Đâu là nguyên nhân?
12:15' - 29/01/2023
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt, giảm thanh khoản, thậm chí có doanh nghiệp bị mất thanh khoản.
-
Bất động sản
Thăng trầm thị trường nhà ở Tp. Hồ Chí Minh - Bài 1: Không nhiều gam màu sáng
12:11' - 29/01/2023
Năm 2022 là một năm đầy biến động và thách thức của ngành bất động sản nhà ở cả nước và đặc biệt là ở Tp. Hồ Chí Minh.
-
Bất động sản
Giá chung cư tại Hà Nội khó "hạ nhiệt"
09:46' - 29/01/2023
Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, giá chung cư năm 2023 vẫn sẽ khó giảm, nhất là trong 2 quý đầu của năm nay.
-
Bất động sản
Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ
19:54' - 28/01/2023
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.
-
Bất động sản
Phần đất tái định cư còn dư có được chuyển cho dự án khác?
10:18' - 28/01/2023
Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về và thực hiện các dự án tái định cư.
-
Bất động sản
Giá nhà ở New Zealand vẫn giảm
07:30' - 28/01/2023
Giá nhà ở New Zealand vẫn đang giảm và hoạt động mua bán các bất động sản tương đối trầm lắng trên khắp đất nước.
-
Bất động sản
Bổ sung một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
09:11' - 27/01/2023
Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung, quy định cụ thể hơn một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.