Hàn Quốc sẽ đầu tư 2,3 tỷ USD cho sản xuất robot tới năm 2030

19:48' - 14/12/2023
BNEWS Bộ Công nghiệp Hàn Quốc vừa cho biết có kế hoạch đầu tư 3.000 tỷ won (2,3 tỷ USD) cho khu vực tư nhân từ nay tới năm 2030 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất robot.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, động thái này diễn ra phù hợp với nỗ lực của chính phủ trong việc áp dụng công nghệ robot trong các ngành công nghiệp mới nổi bao gồm vũ trụ và hàng không, cũng như các lĩnh vực sản xuất truyền thống.

 
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc Bang Moon-kyu cho biết: “Chính phủ có kế hoạch nỗ lực mở rộng đầu tư và tạo ra các cơ hội mới ở nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành sản xuất robot trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đạt được khả năng cạnh tranh công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu”.

Thông qua đầu tư, nước này có kế hoạch đảm bảo 8 công nghệ then chốt cho ngành robot, bao gồm cả công nghệ tự động hóa. Một lộ trình nghiên cứu toàn diện dự kiến sẽ được công bố vào nửa đầu năm 2024.

Số công ty sử dụng robot có doanh thu hàng năm trên 100 tỷ won cũng sẽ đạt 30 công ty vào năm 2030, so với chỉ 5 công ty được thống kê vào năm 2021.

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch nâng số lượng robot dịch vụ lên 700.000 vào năm mục tiêu này, so với ước tính hiện tại là 63.000 robot dịch vụ.

Sau những nỗ lực nói trên, Bộ cho biết quy mô ngành robot trong nước dự kiến sẽ đạt hơn 20.000 tỷ won vào năm 2030, tăng mạnh so với ước tính hiện tại là 5.600 tỷ won.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục