Hàn Quốc: Tin tặc đánh cắp hơn 20 tỷ won từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số GDAC
Vụ tấn công mạng xảy ra vào khoảng 7h giờ địa phương ngày 9/4, dẫn tới việc chuyển các tài sản kỹ thuật số, bao gồm hơn 60 bitcoin và 350 Ethereum cho các ví chưa xác định. Lượng tiền kỹ thuật số bị đánh cắp có giá trị 20,27 tỷ won, chiếm khoảng 23% tổng tài sản mà GDAC đang quản lý.
Theo GDAC, một số tài sản dường như đã được gửi cho sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nước ngoài. Công ty đang hợp tác với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trong và ngoài nước, cũng như các bên phát hành tiền kỹ thuật số để ngăn chặn việc rửa tiền và thu hồi tài sản.
GDAC đã báo sự việc cho cảnh sát, Cơ quan Internet và An ninh Hàn Quốc, đơn vị Tình báo tài chính Hàn Quốc. Công ty cho biết hiện các dịch vụ gửi và rút tiền trên GDAC đều đang tạm dừng và chưa rõ khi nào các dịch vụ này mới nối lại hoạt động./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Thiệt hại trong vụ tin tặc đánh cắp thông tin quy mô lớn tại Australia
13:05' - 27/03/2023
Ngày 27/3, công ty cho vay và thanh toán kỹ thuật số Latitude của Australia thông báo 7,9 triệu bằng lái xe của công dân Australia, New Zealand bị đánh cắp trong vụ đánh cắp thông tin xảy ra hôm 16/3.
-
Công nghệ
Cảnh báo nguy cơ tin tặc sử dụng ChatGPT để lừa đảo
19:23' - 20/03/2023
Theo cảnh báo mới đây của các chuyên gia an ninh mạng Australia, tin tặc đang sử dụng ứng dụng ChatGPT - ứng dụng chatbot của Công ty OpenAl (Mỹ) - để tạo ra các email lừa đảo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đức: Bắt giữ "nhân vật chủ chốt" trong các vụ nổ ở Cologne
18:24'
Một nghi phạm 22 tuổi có liên quan đến hàng loạt vụ nổ trong những tháng gần đây ở thành phố Cologne, phía Tây nước Đức, đã bị bắt tại Sân bay Roissy ở thủ đô nước Pháp trong tuần qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Philippines áp thuế VAT 12% đối với dịch vụ kỹ thuật số của các "đại gia" công nghệ
07:00'
Cục Thuế vụ (BIR) Philippines thông báo nước này sẽ áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 12% đối với dịch vụ kỹ thuật số do các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Netflix, Disney và Alphabet cung cấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Người dân cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh Sở Y tế lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất
21:28' - 04/10/2024
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản về việc cảnh báo mạo danh đơn vị thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an thông tin về đề xuất mức xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn
21:18' - 04/10/2024
Tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại
19:54' - 04/10/2024
Bị cáo Lan cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại và đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi các khoản tiền bị cáo đã chuyển cho các đối tác và các khoản tiền mà họ đã vay mượn của bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
13:41' - 04/10/2024
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (Lào) do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân
11:39' - 04/10/2024
Trong phạm vi vụ án đang xét xử, Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga phong tỏa tài khoản của hai ngân hàng Mỹ
07:00' - 04/10/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tòa án Nga mới đây đã ra phán quyết phong tỏa tài khoản 2 ngân hàng của Mỹ gồm Bank of New York Mellon và JP Morgan Chase, với tổng số tiền là 372 triệu USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Người dân Malaysia mất hơn 12 tỷ USD mỗi năm do lừa đảo
21:48' - 03/10/2024
Theo Thống kê của công ty công nghệ Gogolook, người dân Malaysia đã mất tổng cộng 12,8 tỷ USD vì lừa đảo trong một năm, tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.