Hàn Quốc triệt phá nhóm tội phạm cho người nước ngoài vay nặng lãi

20:33' - 24/11/2025
BNEWS Cơ quan Cảnh sát thành phố Busan cho biết 3 người bị tạm giam và 3 người bị khởi tố không giam giữ, với các cáo buộc gồm lừa đảo và vi phạm Luật đăng ký kinh doanh tín dụng.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cảnh sát nước này ngày 24/11 cho biết đã bắt giữ 6 nghi phạm trong một đường dây cho vay nặng lãi không đăng ký, bị cáo buộc cho hàng nghìn người nước ngoài vay tiền với lãi suất vượt gấp 7 đến 8 lần mức trần pháp lý và thu lợi bất chính hàng chục tỷ won.

 

Cơ quan Cảnh sát thành phố Busan cho biết 3 người bị tạm giam và 3 người bị khởi tố không giam giữ, với các cáo buộc gồm lừa đảo và vi phạm Luật đăng ký kinh doanh tín dụng và bảo vệ người sử dụng dịch vụ tài chính. Đường dây này bị phát hiện hoạt động từ tháng 2/2020 - 7/2025, đã cho 9.120 lao động nước ngoài vay tổng số 16,2 tỷ won (khoảng 11 triệu USD). Phần lớn nạn nhân đến từ Thái Lan, Campuchia, Philippines, Myanmar và Indonesia.

Điều tra cho thấy đối tượng cầm đầu kiểm soát hoạt động tại Hàn Quốc, trong khi cha của đối tượng này là người điều hành hệ thống trung tâm ngoại ngữ tại hơn 10 quốc gia Đông Nam Á và chịu trách nhiệm tuyển mộ khách vay ở nước ngoài. Người này có tiền án tương tự và bị nghi đang lẩn trốn; cảnh sát đã yêu cầu Interpol ban hành thông báo đỏ.

Nhóm này cho vay các khoản từ 1 - 5 triệu won với lãi suất thường niên từ 90 đến 154%, cao gấp 8 lần mức trần 20% theo luật định. Một lao động ngoại quốc vay 3,5 triệu won với lãi suất 105% chỉ nhận thực tế 3,47 triệu won sau khi bị trừ phí 30.000 won và phải hoàn trả 4,62 triệu won trong 6 tháng. Khi người vay chậm trả, các nghi phạm gửi thư đe dọa với nội dung “chặn lương” hoặc “báo cáo lên cơ quan di trú” - những hành vi bị coi là thu hồi nợ trái phép. Để hợp thức hóa việc thu hồi, nhóm này còn làm giả hợp đồng mua điện thoại hoặc máy tính và nộp lên tòa án để xin lệnh thanh toán, qua đó cho phép khấu trừ tiền lương và bảo hiểm của nạn nhân. Cảnh sát cho biết nhóm đã nộp hơn 1.500 đơn như vậy.

Giới chức Hàn Quốc hiện đã phong tỏa 2,1 tỷ won còn lại trong tài khoản của nhóm và cảnh báo các trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài trên toàn quốc về các thủ đoạn tương tự. Cảnh sát cũng đang xem xét bổ sung tội danh đối với các nghi phạm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục