BNEWS Hơn 400 dự án khai thác dầu khí đã được phê duyệt trên toàn cầu trong hai năm qua bất chấp những lời kêu gọi từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Số liệu mới nhất được công bố tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 30/11 cho thấy hơn 400 dự án khai thác dầu khí đã được phê duyệt trên toàn cầu trong hai năm qua bất chấp những lời kêu gọi từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Trong bối cảnh phát thải khí nhà kính đe dọa làm hành tinh nóng lên đến mức thảm khốc, các quốc gia tại cuộc đàm phán ở Dubai đang chịu sức ép phải đồng ý loại bỏ dần dầu, khí đốt và than đá để đáp ứng mục tiêu của Hiệp định Paris về hạn mức tăng của nhiệt độ Trái Đất ở 1,5 độ C. Theo số liệu từ tổ chức phi lợi nhuận Reclaim Finance, dựa trên dữ liệu từ các chuyên gia tư vấn của Rystad Energy, gần 200 tập đoàn tư nhân và nhà nước trên 58 quốc gia đã tham gia 437 dự án nhiên liệu hóa thạch mới. Dữ liệu cho thấy sự bất đồng giữa việc tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chủ yếu gây ra phát thải khí nhà kính, với mục tiêu hạn chế Trái Đất ấm lên. Hội đồng chuyên gia khí hậu thuộc Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc cho biết cần phải cắt giảm khoảng 40% lượng khí thải trong thập niên này để duy trì mục tiêu 1,5 độ C trong tầm kiểm soát. Hồi tháng 5/2021, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra cảnh báo sẽ "không có mỏ dầu khí mới" nào được phê duyệt, cũng như không có mỏ than mới nào được khai thác trong lộ trình đạt được mức phát thải ròng bắng 0. Tuy nhiên, việc khai thác nhiên liệu hóa thạch không có dấu hiệu dừng lại. Tất cả 437 dự án mới kể từ năm 2022 đều đã nhận được "quyết định đầu tư cuối cùng", một cam kết quan trọng trong đó các nhà đầu tư chấp thuận việc phát triển và sản xuất một mỏ hydrocarbon mới. Sau khi đi vào sản xuất, chúng sẽ sản xuất dầu và khí đốt với số lượng lớn trong nhiều năm tới. Các công ty dầu khí được nhà nước hậu thuẫn đứng đằng sau 57% các dự án. IEA ước tính rằng nhu cầu dầu và khí đốt toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, nhưng các “đại gia” dầu mỏ cho rằng quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo không diễn ra đủ nhanh để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc điều hành Shell, ông Wael Sawan, hồi tháng 7/2023 cho biết nhu cầu về dầu và khí đốt vẫn rất lớn. Và một số “gã khổng lồ” dầu mỏ châu Âu, bao gồm Shell, BP và Enel, gần đây đã hủy bỏ một số mục tiêu chuyển đổi năng lượng của họ.Tin liên quan
Ngành dầu khí có thể thiệt hại hàng nghìn tỷ USD vì Net Zero
Các công ty sẽ trở thành những khoản đầu tư rủi ro, có nguy cơ “bốc hơi” một nửa giá trị khi thế giới chuyển sang hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.










