BNEWS Nhằm hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động các hội đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên chung tay giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc.
Nhiều hộ dân sinh sống hàng chục năm trên khu vực Thượng Thành thuộc hệ thống Kinh thành Huế đang bắt đầu hạ giải những ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ để chuẩn bị chuyển đến khu tái định cư mới, trả lại mặt bằng cho di tích. Cuộc di dân lịch sử ở đất Cố đô được chờ đợi trong nhiều năm đang dần được hiện thực hóa. Đó là kết quả từ một chủ trương lớn hợp “ý Đảng, lòng dân”.
Khởi đầu hành trình Căn nhà của bà Hà Thị Nở nằm trên Thượng Thành gần cửa Thượng Tứ trong khu vực Đại Nội Huế, từ mặt đường để lên tới ngôi nhà phải qua một chiếc cầu thang. Ngôi nhà lợp mái tôn rộng chưa tới 20m2 nhưng là chỗ che mưa, che nắng của 5 thành viên của gia đình bà Nở trong hàng chục năm qua. Gia đình bà Hà Thị Nở là một trong những hộ dân đầu tiên tại đây vận chuyển đồ đạc để chuyển đến phòng trọ ở tạm thời, bàn giao mặt bằng cho địa phương, trong lúc chờ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới.Khi dời nhà khỏi khu vực Thượng Thành, bà Nở cũng như nhiều hộ dân khác không giấu nổi những giọt nước mắt, phần vì phải xa nơi ở đã gắn bó nhiều năm nhưng phần nhiều là niềm vui khi ước mơ có được chỗ ở ổn định nay đang dần thành hiện thực. Tại khu tái định cư mới, gia đình bà Nở được cấp một lô đất rộng 104 m2 để làm nhà.
Bà Hà Thị Nở chia sẻ, vì cuộc sống quá khó khăn, không có “một tấc đất cắm dùi”, cách đây 38 năm, hai vợ chồng bà phải lên khu vực Thượng Thành dựng túp lều ở tạm, sau đó có cơi nới mở rộng thêm. Cũng chính vì cuộc sống tạm bợ, con cái không có điều kiện học hành, bà có một người con trai đã lớn nhưng không biết chữ.“Đa phần người dân sinh sống trên khu vực Thượng Thành là dân nghèo vì nhiều lý do trôi dạt về đây. Điều kiện sống trên bờ thành hết sức khó khăn, vì không có kinh tế, những người dân nơi đây không thể chuyển đến nơi ở khác tốt hơn. Do vậy, chủ trương của Đảng và Nhà nước hỗ trợ di dời người dân sống trên di tích đến nơi ở mới rất hợp với lòng dân. “Đây là cơ hội, bước ngoặt lớn đối với nhiều gia đình và cũng là mở ra cánh cửa tương lai cho thế hệ con, cháu”, bà Nở cho hay.
Cũng nằm trên khu vực Thượng Thành, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Mai khi phá bỏ diễn ra đơn giản, bởi căn nhà nhỏ xíu của chị Mai được dựng tạm từ các khung gỗ nhỏ, tường bao quanh và tôn cũ. Đồ đạc trong nhà cũng không có giá trị nhiều, ngoài những vật dụng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Sinh sống trong một ngôi nhà luôn trong tình trạng “nhà dột, cột xiêu” bao năm, giờ đây được Nhà nước cấp đất, hỗ trợ tiền làm nhà là một niềm vui quá lớn để gia đình chị Mai có thể an cư lập nghiệp.
Chị Nguyễn Thị Mai cho biết, chính quyền thành phố Huế vừa tổ chức bốc thăm cho những hộ di dời đợt đầu và gia đình trúng lô B13 có diện tích 104 m2, đồng thời đã nhận 180 triệu đồng tiền đền bù giải tỏa. Bà con ở đây nhận tiền ai cũng vui mừng và mong muốn Nhà nước sớm cấp phép cho xây dựng nhà ở khu tái định cư mới. Nếu để lâu, bà con sẽ tiêu thâm hụt vào số tiền đền bù, khi đó không có tiền để dựng nhà nữa.
Hỗ trợ tối đa cho người dân Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, đợt đầu tiên này có 575 hộ sẽ tiến hành di dời khỏi khu vực di tích theo đề án. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã phê duyệt 340 hộ đủ điều kiện để cấp đất tái định cư. Trong tháng 2/2020, thành phố Huế đang thực hiện chi trả tiền bồi thường cho 445 hộ và đã có 365 hộ nhận tiền đầy đủ.Bên cạnh đó, thành phố Huế đã hỗ trợ các hộ di chuyển bàn giao mặt bằng tiền tạm cư mỗi hộ ít nhất 2 triệu đồng/tháng để thuê nhà trọ trong thời gian chờ đợi các thủ tục giao đất làm nhà. Những hộ dân sớm bàn giao mặt bằng được thưởng từ 4 - 7 triệu đồng. Đến ngày 21/2, khoảng 50 hộ dân đã tiến hành tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sớm.
Nhằm hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động các hội đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên chung tay giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc. Đối với diện tích sau khi người dân chuyển đi, chính quyền địa phương sẽ có phương án quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trương đối với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa phương sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở theo phương thức “chìa khóa trao tay”. Về lâu dài, địa phương sẽ quan tâm có các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn để người dân đến nơi ở mới có được sinh kế bền vững. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế Hồ Lâm Phúc cho biết, đối với hạ tầng khu tái định cư Bắc Hương Sơ với diện tích 9,6 ha gồm 488 lô đất, hiện cơ bản xây dựng xong, sẵn sàng đón người dân di dời đến để làm nhà. Bên cạnh công tác chi trả bồi thường và giải phóng mặt bằng, thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để ra quyết định giao đất và bàn giao trên thực địa cho người dân, tiến hành cấp giấy phép xây dựng đồng loạt.Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đầu năm 2019 với tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 2.735 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để xây dựng khu tái định cư 1.362 tỷ đồng.
Dự án chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2021 hoàn thành di dời 2.938 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ. Kinh phí giải phóng mặt bằng của giai đoạn 1 là 1.880 tỷ đồng, kinh phí xây dựng các khu tái định cư 946 tỷ đồng.
Giai đoạn 2 từ năm 2022 – 2025, dự kiến di dời dân cư tại khu vực các di tích Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài với 1.263 hộ dân. Kinh phí giải phóng mặt bằng ở giai đoạn 2 là 855 tỷ đồng, kinh phí xây dựng các khu tái định cư 416 tỷ đồng. Việc thực hiện Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế sẽ góp phần trả lại mặt bằng tại các điểm di tích bị xâm lấn do nhiều nguyên nhân khác nhau, qua đó, tạo tiền đề cho công tác trùng tu, bảo tồn Quần thể di tích Cố đô Huế để gìn giữ cho các thế hệ mai sau./. >>> Đến với kinh đô ẩm thực cố đô HuếTin liên quan
Thừa Thiên- Huế sớm đưa nhà máy chế biến cát chất lượng cao vào hoạt động
Tỉnh Thừa Thiên- Huế đang thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh trong năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngĐã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi cứu người trên sông Trà Lý
Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, cách vị trí cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) về phía hạ lưu khoảng 350m.
-
Đời sốngSắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội
Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội.
-
Đời sốngHội đua bò Chùa Rô: Sức hút giữa mùa Sen Đôn Ta
Hội đua năm nay có 32 đôi bò đến từ các địa phương vùng Bảy Núi, gồm các phường Chi Lăng, Tịnh Biên và các xã Núi Cấm, An Cư tham gia tranh tài.
-
Đời sốngHồng Ngự kể chuyện quê hương qua mùa nước nổi
Các hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi là cách kể chuyện về quê hương, giúp mỗi du khách nhìn ngắm, thưởng thức, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị đặc sắc của vùng biên.
-
Đời sốngVẻ đẹp ruộng bậc thang Pu Nhi, Điện Biên
Với cảnh quan độc đáo, giàu bản sắc và thay đổi theo từng mùa, ruộng bậc thang Pu Nhi đang trở thành điểm đến giàu tiềm năng, góp phần tạo thêm sản phẩm và điểm nhấn cho du lịch Điện Biên.
-
Đời sốngSơn Đoòng qua góc nhìn của The Telegraph
Có những vẻ đẹp lớn đến mức, khi lần đầu bắt gặp, ta không tin nổi vào mắt mình, chỉ biết đứng lặng, nhỏ bé và rưng rưng.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 13/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 13/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 13/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngLễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) 2026: "Gắn kết trái tim, hướng tới tương lai"
Ngày 12/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2026 đã khai mạc tại thành phố cảng Yokohama, cách thủ đô Tokyo khoảng 50 km.
-
Đời sốngKhi ẩm thực Việt - Nhật trở thành nhịp cầu văn hóa
Giữa không gian xanh của Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều), TP Cần Thơ, Chương trình giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa giữa 2 quốc gia.












