Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên 13/3 giảm điểm

10:20' - 13/03/2023
BNEWS Mở cửa phiên 13/3, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,76%, hay 495,49 điểm, xuống 27.648,48 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,06%, hay 1,95 điểm, xuống 3.228,12 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên 13/3 giảm điểm, khi các nhà đầu tư lo ngại về tác động từ vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) tại Mỹ cũng như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,76%, hay 495,49 điểm, xuống 27.648,48 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,06%, hay 1,95 điểm, xuống 3.228,12 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,16%, hay 3,79 điểm, xuống 2.390,8 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,48%, hay 91,96 điểm, xuống 19.411,88 điểm.
Trong tuần trước, ngân hàng SVB sụp đổ sau khi Fed tăng mạnh lãi suất, tác động đến các ngân hàng khác và thị trường tài chính.
Theo nhà phân tích Tapas Strickland tại National Australia Bank, khi các thị trường mở cửa phiên này, mọi sự chú ý được hướng đến việc liệu các nhà chức trách có thực hiện đủ các giải pháp để ổn định lòng tin vào các ngân hàng Mỹ, tránh gây ra tình trạng rút tiền gửi ồ ạt hay không.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 12/3 cho biết sẽ không cứu trợ SVB, nhưng đang đẩy mạnh các chương trình nhằm bảo vệ người gửi tiền và ngăn chặn tác động đến hệ thống tài chính. Ông nói, các nhà chức trách nước này sẽ thực hiện các giải pháp cần thiết để tránh gây ra tình trạng rút tiền hàng loạt.
Nhà phân tích Strickland cũng nhấn mạnh đến việc các nhà giao dịch lo ngại về tác động của việc Fed tăng lãi suất, do lạm phát vẫn quá cao.
Tại thị trường Việt Nam phiên sáng 13/3, VN-Index giảm 2,8 điểm xuống 1.050,20 điểm. HNX-Index giảm 0,7 điểm xuống 207,16 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục