BNEWS Theo Global Witness, những con số trên đã khiến người ta kinh ngạc và ngành kinh doanh đá quý của Myanmar "có thể được coi là sự đánh cắp tài nguyên thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử hiện đại".
Một nghiên cứu điều tra do Global Witness, cơ quan giám sát tham nhũng có trụ sở tại London (Anh), vừa công bố cho rằng ngành khai thác và chế tác ngọc bích (jade) "ngầm" của Myanmar ước trị giá khoảng 31 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số chính thức do chính phủ đưa ra, với phần lớn lợi nhuận lọt vào tay giới quân đội nắm quyền và các nhân vật đã cầm quyền, thay vì được chuyền vào kho bạc quốc gia.
Trong những năm cuối của chính quyền quân sự ở Myanmar, việc khai thác ngọc bích chủ yếu nằm trong tay quân đội và giới chóp bu nhưng hiện vẫn trong "bức màn bí mật", mặc dù một chính phủ gần như là dân sự lên nắm quyền ở Myanmar từ năm 2011 đã thực hiện các cuộc cải cách.
Trong báo cáo nói trên, Global Witness đã đưa ra dự đoán rằng giá trị của số ngọc bích sản xuất trong năm 2014 vào khoảng 31 tỷ USD, vượt xa con số 3,4 tỷ USD doanh thu từ việc bán đá quý tại một trung tâm đá quý lớn, địa điểm chính thức bán đá quý quốc tế duy nhất của nước này.
Giá trị ước tính 31 tỷ USD nêu trên của Global Witness tương đương với gần một nửa Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của đất nước nghèo khó này.
Phần lớn loại ngọc chất lượng tốt nhất thế giới được khai thác tại Hpakant, một dải đất nằm ở bang Kachin (phía bắc Mianmar) giáp biên giới với Trung Quốc, quốc gia luôn luôn "khát" loại đá quý này. Tuy nhiên, sự mờ ám của ngành đá quý Myanmar đã khiến việc lần theo "dấu vết" của dòng tiền là rất khó khăn. Nhiều báo cáo chuyên ngành cho biết, ước tính có tới 80% lượng đá quý của Myanmar là được đưa lậu trực tiếp ra khỏi nước này.
Ngọc bích của Myanmar - quốc gia hiện vẫn chịu lệnh cấm vận của Mỹ - có giá rất cao ở Trung Quốc và được coi như một vật tượng trưng cho phẩm giá và quyền lực.
Theo số liệu chính thức của phía Trung Quốc, trong năm 2014, Trung Quốc đã nhập hơn 12 tỷ USD đá quý từ Myanmar, trong đó phần lớn là ngọc bích, qua đó càng thấy các con số chính thức của Myanmar là quá nhỏ.
Thùy Chi (Theo AFP)
- Từ khóa:
- đá ngọc bích
- ngành chế tạc ngọc bích
- Myanmar
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNhiều giải pháp bảo đảm an toàn công trình hồ Dầu Tiếng
Trước yêu cầu mới, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực quản lý, vận hành an toàn công trình.
-
Kinh tế xã hộiXSQNA 14/7. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay ngày 14/7/2026. XSQNA ngày 14/7
XSQNA 14/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/7. XSQNA Thứ Ba. Trực tiếp KQXSQNA ngày 14/7. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay ngày 14/7/2026. Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ Ba ngày 14/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSDLK 14/7. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay ngày 14/7/2026. XSDLK ngày 14/7
XSDLK 14/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/7. XSĐL Thứ Ba. Trực tiếp KQ XSDLK ngày 14/7. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay ngày 14/7/2026. Kết quả xổ số Đắk Lắk Thứ Ba ngày 14/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và chuyển đổi xanh
Nếu hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện 10%, GDP của Việt Nam có thể tăng khoảng 1%, tiêu thụ năng lượng và phát thải cùng giảm; thu nhập khả dụng của tất cả các nhóm hộ gia đình đều tăng.
-
Kinh tế xã hộiChỉnh trang kênh rạch mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, từng bước khơi thông dòng chảy, giảm ô nhiễm và tạo động lực phát triển không gian đô thị ven kênh.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai: Di dời các trụ điện nằm giữa đường sau phản ánh của báo chí
Sau phản ánh, Điện lực Đồng Phú, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi cùng đơn vị thi công đã thống nhất phương án di dời toàn bộ hệ thống điện nằm trong phạm vi dự án.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm gió mạnh đã ảnh hưởng đến các xã Phú Nghĩa, Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng.
-
Kinh tế xã hộiNhộn nhịp vụ mùa trên vùng cao Tuyên Quang
Tháng 7, mùa nước đổ về cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang nơi vùng biên Tuyên Quang bừng lên sức sống, mở đầu cho một vụ sản xuất mới.
-
Kinh tế xã hộiTrùng tu thành tháo dỡ, di tích 141 năm chỉ còn mặt tiền
Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh tỉnh trưởng Gò Công xây dựng năm 1885 dưới thời Pháp và được UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012.









