BNEWS Từ 1/7/2025 đến nay, xã Chư A Thai đã đầu tư 18 tuyến đường giao thông nông thôn, dài hơn 10 km, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Sau quá trình vận động, 59 hộ dân ở hai thôn Hải Yên và Kim Môn, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã tự nguyện tháo dỡ cổng ngõ, hàng rào, mái hiên để hiến hơn 3.800 m² đất mở rộng tuyến đường liên thôn dài hơn 1km. Từ sự đồng thuận của người dân, địa phương có thêm nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Tuyến đường qua thôn Hải Yên và thôn Kim Môn, xã Chư A Thai nay đã có mặt bằng rộng và thông thoáng hơn trước. Dọc hai bên đường, nhiều hàng rào, cổng ngõ, mái hiên đã được người dân tự tháo dỡ, lùi vào phía trong để bàn giao mặt bằng cho công trình. Trên nền tuyến đường cũ nhỏ hẹp, tuyến đường giao thông liên thôn dài hơn 1km, rộng 8m đang dần hình thành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng khoảng 3m, mặt đường hẹp, xuống cấp khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa thu hoạch. Xe vận chuyển không thể vào sâu trong khu dân cư, người dân phải tự vận chuyển hàng hóa ra đường lớn mới bán được cho thương lái. Vì vậy, khi địa phương chủ trương mở rộng đường, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất. Tuyến đường qua thôn Hải Yên và Kim Môn có 59 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng với diện tích đất hiến hơn 3.800 m². Sự đồng thuận này giúp địa phương giảm áp lực giải phóng mặt bằng, tiết kiệm nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Phạm Văn Hùng, thôn Kim Môn, một trong những hộ đi đầu hiến đất cho biết, khi Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường, người dân trong thôn rất phấn khởi. Gia đình ông chấp nhận lùi hàng rào, để cùng địa phương xây dựng tuyến đường sạch đẹp, giao thông thuận tiện hơn.Không chỉ ở thôn Kim Môn, nhiều hộ dân tại thôn Hải Yên cũng tự tháo dỡ mái hiên, hàng rào kiên cố để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Ông Dương Văn Phon, thôn Hải Yên cho rằng, việc hiến một phần đất của gia đình trước mắt có thể ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, nhưng về lâu dài, con đường được mở rộng, việc đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này cũng được hưởng lợi. “Không chờ cán bộ đi vận động, người dân còn tự trao đổi, động viên nhau cùng tham gia. Mỗi hộ nhường một phần đất, nhưng đổi lại cả cộng đồng có tuyến đường rộng rãi để sử dụng lâu dài”, ông Phon chia sẻ.
Ông Đỗ Văn Lời, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Môn cho biết, thôn có 135 hộ dân, trong đó 17 hộ nằm trên trục tuyến đã hiến đất. Trước đây đường hẹp, xe thu mua nông sản phải dừng ở ngoài đường lớn, người dân muốn bán hàng phải tự vận chuyển ra điểm tập kết. Khi được tuyên truyền về chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, bà con nhận thấy công trình phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của mình nên đồng thuận cao. Tại thôn Hải Yên, ông Trần Văn Nguyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho biết, thôn có 169 hộ dân, trong đó 43 hộ nằm trên trục đường đã tự nguyện tham gia hiến đất. Khi chủ trương được truyền đạt đến các hộ dân hai bên đường, bà con rất phấn khởi bởi tuyến đường cũ lầy lội, xuống cấp. Nhiều hộ đã tự tháo dỡ hàng rào kiên cố, tạo mặt bằng để triển khai công trình. Không chỉ vận động bằng chủ trương chung, các thôn còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với từng hộ dân, làm rõ phạm vi ảnh hưởng và lợi ích của tuyến đường sau khi hoàn thành. Cách làm gần dân, rõ việc giúp quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, hạn chế phát sinh vướng mắc. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, cho biết, các tuyến đường triển khai trên địa bàn đã nhận được sự đồng thuận cao, qua đó giúp chính quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Xã thành lập tổ vận động giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị ở các thôn cùng tham gia vận động người dân hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường.Từ 1/7/2025 đến nay, xã Chư A Thai đã đầu tư 18 tuyến đường giao thông nông thôn, dài hơn 10 km, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Người dân đóng góp hơn 4.700 ngày công và hiến gần 5.000m² đất làm đường. Năm 2026, xã tiếp tục triển khai 7 tuyến đường mới, dài hơn 3,5 km.
Từ những tuyến đường được mở rộng bằng sự chung sức của người dân, xã Chư A Thai có thêm điều kiện hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thực tế này cho thấy, khi chủ trương được triển khai công khai, minh bạch và gắn với lợi ích thiết thực của người dân, sự đồng thuận trong nhân dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho xây dựng nông thôn mới.Tin liên quan
Cử tri Đồng Tháp kiến nghị gỡ khó về đất đai và danh hiệu nông thôn mới
Chiều 6/5, tại xã Tân Phú Trung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai chi hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp
Ngày 27/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, đến nay, trên địa bàn Đồng Nai đã hình thành gần 480 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiNgày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả cùng dõi theo, lan tỏa
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả cùng dõi theo, lan tỏa
-
Kinh tế xã hộiCựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án treo vì vi phạm Luật Bầu cử
Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/7 tuyên án treo đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì vi phạm Luật Bầu cử trong quá trình tranh cử tổng thống năm 2022.
-
Kinh tế xã hội3 bệnh viện hợp tác hoàn thiện hệ thống y tế đảo Phú Quốc
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện năng lực y tế của đảo Ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang tiến gần hơn tới APEC 2027 và được định hướng trở thành trung tâm du lịch.
-
Kinh tế xã hội5.000 người dân Quảng Ninh được khám sức khỏe miễn phí tại Vinmec Hạ Long
Từ ngày 21/7 đến 30/8, 5.000 người dân phường Hồng Gai (Quảng Ninh) có thêm cơ hội phát hiện bệnh sớm và chủ động bảo vệ sức khỏe nhờ chương trình khám miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long.
-
Kinh tế xã hộiCà Mau: Con đường 13km đi mất 1 giờ, học sinh mang theo áo dự phòng
Tại Cà Mau, tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến đã xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tìm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiVề địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Gần 80 năm qua, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 vẫn là điểm hẹn của lòng biết ơn, nơi mỗi nén hương nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
-
Kinh tế xã hộiKiều bào tại Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn là giá trị thiêng liêng được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ.
-
Kinh tế xã hộiChủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước các thế hệ cha anh
Với hơn 157 nghĩa trang, nơi yên nghỉ của trên 74.000 liệt sĩ, Quảng Trị là địa chỉ tri ân thiêng liêng của cả nước.












